Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cần Thơ

Sáng 1/2, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức trong thể Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng ta từ khi mới thành lập đến nay đã lãnh đạo đất nước Việt Nam từ một đất nước nô lệ, phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do và đang phát triển nhanh trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ tại thành phố Cần Thơ đã lãnh đạo phong trào cách mạng vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, hy sinh mất mát, cùng với nhân dân cả nước đấu tranh giành độc lập, tự do, đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước. Trong giai đoạn xây dựng đất nước, Đảng bộ và chính quyền thành phố Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, từng bước đưa thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long về một số lĩnh vực như thương mại - dịch vụ, giáo dục đào tạo và y tế…

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thành phố trong năm 2019, Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung kêu gọi toàn Đảng bộ thành phố tiếp tục phát huy đồng bộ các tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; tập trung đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và liên kết vùng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, cải thiện môi trường đầu tư… Thành phố cần đẩy mạnh xã hội hóa, đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục đào tạo, y tế, thể thao, môi trường, thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Thành phố Cần Thơ chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên…

Dịp này, Thành ủy Cần Thơ đã trao 297 Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí cao tuổi Đảng, trong đó có 13 đồng chí được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được tặng Huy hiệu 65 năm, 13 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm, 15 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm, 43 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm, 33 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm, 51 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm và 127 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ngọc Thiện (TTXVN)
Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng: Xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng
Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng: Xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng

Đảng Cộng sản Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập (3/2/1930), lãnh đạo và rèn luyện, trải qua 89 năm đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN