Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, 2019, chiều 31/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng nhớ các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.
Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thắp hương tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, 2019, chiều 31/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng nhớ các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tới dâng hương nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhà lãnh đạo đã có 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ.

Tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu nhấn mạnh đồng chí Phạm Văn Đồng không chỉ là một nhà lãnh đạo kiệt xuất mà còn là một nhà văn hóa xuất sắc của Đảng. Lúc sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn quan tâm sâu sắc đến văn hóa, có nhiều tác phẩm, bài viết, bài nói về lĩnh vực tư tưởng-văn hóa.

[Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ]

Tới dâng hương nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười vừa từ trần vào tháng 10/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại tinh thần dám nghĩ, dám làm của đồng chí Đỗ Mười khi cùng với Bộ Chính trị đưa ra những quyết sách mang tính bước ngoặt về chống lạm phát, xóa bỏ bao cấp về kinh doanh lương thực cách đây hơn 30 năm. Đồng chí còn là nhà lãnh đạo đã đưa ra chủ trương phát triển mạnh mẽ công nghiệp nặng, tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường.

Tới dâng hương nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại đồng chí Nguyễn Cơ Thạch là nhà ngoại giao tài ba, khôn khéo, thông minh, sáng tạo và có tầm nhìn chiến lược. Với tư duy đổi mới, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã đưa ra những kiến nghị và góp phần chỉ đạo thực hiện những điều chỉnh có ý nghĩa chiến lược về đường lối, chính sách đối ngoại, đưa nước ta thoát khỏi thế bị bao vây, cô lập; đồng thời bình thường hóa và mở rộng quan hệ với các nước lớn và các tổ chức quốc tế quan trọng.

Cũng trong chiều 31/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tới dâng hương Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa từ trần vào tháng 9/2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục