Trung Quốc muốn Mỹ thừa nhận sự phát triển công nghệ của nước này

Chính phủ Trung Quốc kêu gọi Washington thừa nhận sự phát triển công nghệ của Bắc Kinh sau khi các quan chức tình báo Mỹ cho rằng Bắc Kinh đánh cắp hoặc sao chép công nghệ nước ngoài.
Trung Quốc muốn Mỹ thừa nhận sự phát triển công nghệ của nước này ảnh 1(Nguồn: AP)

AP đưa tin Chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi Washington thừa nhận sự phát triển công nghệ của Bắc Kinh sau khi các quan chức tình báo Mỹ cho rằng Bắc Kinh đánh cắp hoặc sao chép công nghệ nước ngoài.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 31/1 cho rằng "hoàn toàn vô lý khi đưa ra những cáo buộc tùy tiện" và nêu rõ: "Chúng tôi (Trung Quốc) hy vọng Mỹ có thể nhìn nhận tiến bộ khoa học và công nghệ của các quốc gia khác với thái độ cởi mở và toàn diện."

[Mỹ, Trung Quốc đang "song mã" trên đường đua trí tuệ nhân tạo]

Hôm 30/1, các quan chức tình báo Mỹ báo cáo với Quốc hội Mỹ rằng Trung Quốc là mối đe dọa thương mại và quân sự lớn nhất đối với Mỹ.

Một báo cáo riêng rẽ khác trong tuần này của Mỹ thì cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ đánh cắp hoặc sao chép các công nghệ mà nước này không thể tự phát minh được.

Hiện các nhà đàm phán Trung Quốc và Mỹ đang tiến hành đối thoại tại Washington nhằm chấm dứt cuộc chiến thuế quan vốn liên quan đến những tham vọng thống lĩnh công nghệ của Bắc Kinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục