Đài Loan: Lũ lụt gây thương vong lớn, sơ tán hàng nghìn người

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và gần 100 người bị thương do lũ lụt nghiêm trọng tại đảo Đài Loan (Trung Quốc) sau nhiều ngày mưa lớn buộc hàng nghìn người phải sơ tán.
Đài Loan: Lũ lụt gây thương vong lớn, sơ tán hàng nghìn người ảnh 1Ngập lụt nghiêm trọng tại Đài Loan. (Nguồn: AFP)

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và gần 100 người bị thương do lũ lụt nghiêm trọng tại đảo Đài Loan (Trung Quốc) sau nhiều ngày mưa lớn buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Một đợt áp thấp nhiệt đới đã gây ra mưa lớn ở miền Trung và miền Nam hòn đảo từ ngày 24/8. Nhiều quận đã ghi nhận lượng mưa lên tới 1.000mm.

Chính quyền Đài Loan cho biết hơn 6.000 người đã phải sơ tán. Đến sáng 25/8, hơn 1.100 người vẫn lưu lại các cơ sở tạm trú. Công tác cứu hộ đang diễn ra tích cực với sự trợ giúp của quân đội.

[Lũ lụt nghiêm trọng ở Mông Cổ khiến gần 50 người thiệt mạng]

Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhiều ôtô bị ngập trong nước trong khi nhiều ngả đường bị tắc nghẽn do lở đất. Cơ quan Khí tượng Đài Loan cho biết mức độ nghiêm trọng của trận lũ lụt này "cực hiếm thấy."

Dù áp thấp đã di chuyển lên phía Tây Bắc và rời khỏi đảo Đài Loan, nhưng tình trạng ngập lụt vẫn chưa được cải thiện ở nhiều nơi.

Đảo Đài Loan thường xuyên gặp bão trong mùa Hè. Năm 2017, hơn 100 người đã bị thương do bão Nesat quét qua hòn đảo, gây lụt lội và mất điện trên diện rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục