Trung Quốc triệt phá hơn 6.800 băng nhóm hoạt động theo kiểu mafia

Từ tháng 1/2018 đến nay, cảnh sát đã triệt phá 79.270 vụ án hình sự, thu giữ 851 khẩu súng và niêm phong khối lượng tài sản trị giá hơn 62 tỷ nhân dân tệ (khoảng hơn 9 tỷ USD).
Trung Quốc triệt phá hơn 6.800 băng nhóm hoạt động theo kiểu mafia ảnh 1Cảnh sát Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Công an Trung Quốc cho biết một năm sau khi phát động chiến dịch quy mô lớn nhằm vào các băng nhóm tội phạm trên toàn quốc, cảnh sát nước này đã triệt phá 6.885 băng nhóm hoạt động theo kiểu mafia.

Báo cáo của Bộ Công an Trung Quốc nêu rõ trong khoảng thời gian từ tháng 1/2018 đến nay, cảnh sát đã triệt phá 79.270 vụ án hình sự, thu giữ 851 khẩu súng và niêm phong khối lượng tài sản trị giá hơn 62 tỷ nhân dân tệ (khoảng hơn 9 tỷ USD). Báo cáo cho biết số lượng vụ án hình sự đã giảm 7,7% so với một năm trước đó.

[Trung Quốc kỷ luật hàng trăm nghìn quan chức trong năm 2018]

Nhằm tăng cường nỗ lực truy lùng tội phạm bỏ trốn, Bộ Công an Trung Quốc hồi tháng 8/2018 đã ban bố danh sách truy nã hạng A gồm 10 nghi phạm chạy trốn thuộc các băng nhóm tội phạm, trong đó chín đối tượng đã bị bắt giữ. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã bắt giữ 164 trong tổng số 299 nghi phạm chạy trốn có tên trong danh sách truy nã được công bố hồi đầu tháng 12 vừa qua.

Trước đó, vào tháng 1/2018, Trung Quốc đã phát động chiến dịch kéo dài ba năm nhằm trấn áp tội phạm có tổ chức và các quan chức đỡ đầu cho các tổ chức tội phạm.

Trong khuôn khổ chiến dịch này, nhà chức trách Trung Quốc cũng đã tiến hành đợt thanh tra kéo dài suốt tháng 10/2018 đối với 1.791 trường hợp tham nhũng liên quan các băng nhóm tội phạm và tội phạm có tổ chức cũng như "các ô dù bảo kê" cho tội phạm. Tổng cộng 572 quan chức đã bị trừng phạt trong đợt thanh tra này.

Theo kế hoạch, đợt thanh tra thứ hai và thứ ba sẽ được tiến hành trong năm 2019 để đảm bảo thanh tra tất cả các khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục