Cuba: Lốc xoáy tấn công La Habana, hơn 170 người thương vong

Ngày 28/1, Chủ tịch Cuba thông báo một trận lốc xoáy đã tấn công thủ đô La Habana của Cuba, cướp đi sinh mạng của 3 người và khiến 172 người bị thương.
Cuba: Lốc xoáy tấn công La Habana, hơn 170 người thương vong ảnh 1Hiện trường tan hoang sau khi lốc xoáy đi qua. (Nguồn: twitter.com/OnCuba)

Ngày 28/1, Chủ tịch Cuba thông báo một trận lốc xoáy đã tấn công thủ đô La Habana của Cuba, cướp đi sinh mạng của 3 người và khiến 172 người bị thương.

Trên trang Twitter, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết trận lốc xoáy kèm mưa lớn và gió to với sức gió lên tới 100km/h xảy ra vào tối 27/1 đã gây thiệt hại "nghiêm trọng" cho thủ đô La Habana. Nhà lãnh đạo này đã đi thị sát các khu vực bị ảnh hưởng tại La Habana cũng như tới thăm các lực lượng xử lý tình trạng khẩn cấp.

Hiện công tác cứu hộ đang được tích cực triển khai.

Theo truyền thông Cuba, trận lốc xoáy đã khiến thủ đô La Habana mất điện trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực Santo Suarez, El Cerro, Centro Habana, Vía Blanca, Regla và Chibas. Tình trạng ngập úng không chỉ diễn ra tại thủ đô La Habana, mà còn ảnh hưởng đến các tỉnh miền Tây như Pinar del Rio, Mayabeque và Artemisa.

Một số hình ảnh được đăng trên mạng cho thấy nhiều ôtô bị hư hại, trong khi cây cối đổ ngổn ngang trên nhiều tuyến đường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục