Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, có nơi nhiệt độ dưới 12 độ C

Theo dự báo, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C.
Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, có nơi nhiệt độ dưới 12 độ C ảnh 1(Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 28/1, do ảnh hưởng từ không khí lạnh nên Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, có nơi nhiệt độ dưới 12 độ C.

Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2-3m.

Dự báo chi tiết các vùng ngày 28/1 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 22-25 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu có nơi 25-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 26-29 độ, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Trong ngày 28/1, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Khu vực phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Từ đêm 28/1 gió yếu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục