Ba Lan mua máy bay trực thăng Black Hawk trang bị cho quân đội

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Đài phát thanh Ba Lan đưa tin Chính phủ nước này ngày 25/1 đã ký thỏa thuận với Tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin về việc mua một lô 4 máy bay trực thăng S-70i Black Hawk đầu tiên cho lực lượng vũ trang Ba Lan.

Chú thích ảnh
Trực thăng Black Hawk. Ảnh: AFP/Getty Images

Nguồn tin trên dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết việc ký kết hợp đồng với PZL Mielec, nhà sản xuất hàng không có trụ sở tại Ba Lan thuộc sở hữu của tập đoàn Lockheed Martin, là sự kiện quan trọng đối với các lực lượng vũ trang của nước này.

Phát biểu tại lễ ký kết ở thị trấn Mielec, phía Đông Nam Ba Lan, ông Morawiecki cho rằng thông qua các thỏa thuận như vậy, Chính phủ Ba Lan muốn tăng cường an ninh quốc gia và phát triển kinh tế đất nước.

Theo ông, thương vụ này không chỉ giúp củng cố liên minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như an ninh quốc gia và sự an toàn trên bầu trời Ba Lan, mà còn giúp cho ngành công nghiệp của nước này mạnh hơn.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak, người đã ký hợp đồng với Giám đốc điều hành PZL Mielec Janusz Zakręcki, lô máy bay trực thăng nói trên sẽ được bàn giao cho quân đội Ba Lan vào tháng 12 tới.

Công Thuận (TTXVN)
Triều Tiên cảnh báo về kế hoạch mua máy bay chiến đấu của Hàn Quốc
Triều Tiên cảnh báo về kế hoạch mua máy bay chiến đấu của Hàn Quốc

Tờ Rodong Sinmun - Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên - ngày 20/1 đã chỉ trích kế hoạch triển khai máy bay chiến đấu tàng hình của Seoul, cảnh báo rằng một hành động khiêu khích như vậy có thể "dội gáo nước lạnh" vào bầu không khí hòa bình đang lan tỏa trên Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN