Mưa rào và dông rải rác trên cả nước, đề phòng sạt lở đất tại vùng núi

Trong sáng 25/8, các khu vực tỉnh Lai Châu và Hòa Bình tiếp tục có mưa với lượng mưa từ 20-40mm, nguy cơ cao sạt lở đất tại các tỉnh trên.
Mưa rào và dông rải rác trên cả nước, đề phòng sạt lở đất tại vùng núi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong đêm 24 rạng sáng 25/8, khu vực tỉnh Lai Châu và Hòa Bình có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa trong 2 giờ đo được như sau: Than Uyên 35mm, Kim Tiến 73,6mm, Đồng Bảng 54,4mm, Cao Sơn 49,4mm...

Trong sáng 25/8, các khu vực trên tiếp tục có mưa với lượng mưa từ 20-40mm. Nguy cơ cao sạt lở đất tại các tỉnh trên, đặc biệt là các huyện Than Uyên (Lai Châu), Kim Bôi, Đà Bắc, Mai Châu (Hòa Bình). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo chi tiết các vùng ngày 25/8, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Trên biển, gió Tây Nam có cường độ trung bình thịnh hành trên khu vực biển Đông gây mưa rào và dông rải rác trên hầu hết các vùng biển.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa.

Phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Các vùng biển từ Cà Mau đến Kiêng Giang, Bắc Biển Đông, giữa Biển Đông và vịnh Thái Lan trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục