Vụ nổ chung cư ở Trung Quốc có thể là hành vi phá hoại

Vụ nổ thứ nhất xảy ra dưới tầng hầm để xe của chung cư cao tầng Wanda Plaza, vụ nổ thứ hai xảy ra tại tầng 30 của tòa nhà chỉ 3 phút sau đó, khói đen bao trùm cả con phố đông người qua lại.
Vụ nổ chung cư ở Trung Quốc có thể là hành vi phá hoại ảnh 1Cảnh sát Trung Quốc điều tra vụ nổ theo hướng một vụ phá hoại mang tính hình sự. (Nguồn: rt.com)

Nhà chức trách Trung Quốc ngày 25/1 cho biết có 2 vụ nổ liên tiếp đã làm rung chuyển một tòa nhà cao tầng ở tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, làm 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Cảnh sát đang điều tra theo hướng đây là một vụ phá hoại mang tính hình sự.

Vụ nổ thứ nhất xảy ra vào lúc 3 giờ 13 chiều dưới tầng hầm để xe của tòa nhà Wanda Plaza ở thành phố Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm. Chỉ 3 phút sau, vụ nổ thứ hai xảy ra tại tầng 30 của tòa nhà.

[Nổ lớn gây thương vong tại chung cư cao tầng ở Trung Quốc]

Chính quyền thành phố Trường Xuân cho biết một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành.

Theo nhật báo Beijing Youth Daily, các nhân chứng cho biết họ nghe thấy hơn 20 tiếng nổ, nhiều người đã được sơ tán khỏi các tòa nhà xung quanh chung cư Wanda Plaza.

Trong khi đó, các hình ảnh trên truyền thông cho thấy khói đen bao trùm một con phố đông người qua lại.

Các vụ nổ đã xảy ra nhiều lần tại Trung Quốc trong những năm gần đây. Hồi tháng 6/2017, một vụ nổ bom đã xảy ra bên ngoài một nhà trẻ ở tỉnh Giang Tô, làm 8 người chết và hàng chục người bị thương.

Hồi tháng Hai năm ngoái, một vụ nổ pháo hoa cũng đã làm 4 người chết và 5 người bị thương tại tỉnh Vân Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục