Nga công khai tên lửa bị Mỹ cáo buộc vi phạm INF

Quân đội Nga ngày 23/1 đã công khai loại tên lửa mà Mỹ cáo buộc đã vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Trong khi đó, phía Mỹ cũng nhận được lời mời đến dự sự kiện nhưng không cử bất cứ chuyên gia quân sự nào tới.

Chú thích ảnh
Sự kiện công bố tên lửa 9M729 của quân đội Nga. Ảnh: RT

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov và nhiều tướng quân đội cấp cao đã dự sự kiện họp báo công khai thêm chi tiết về tên lửa hành trình 9M729 mà Mỹ cho là vi phạm INF.

Thứ trưởng Sergey Ryabkov nhấn mạnh cáo buộc của Mỹ đơn giản là cái cớ để Mỹ rút khỏi INF.

Trong khi đó, Trung tướng Mikhail Matveevsky – chỉ huy Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Nga - đánh giá mặc dù Mỹ tuyên bố có dữ liệu tình báo cho rằng tên lửa 9M729 được thử nghiệm từ vài năm trước và có tầm hoạt động vi phạm INF nhưng lại không quan tâm đến sự kiện công bố này bởi không có chuyên gia Mỹ nào xuất hiện mặc dù được mời.

Dưới đây là đoạn video về sự kiện công khai tên lửa 9M729 của quân đội Nga (nguồn: RT)

Tướng Matveevsky cho biết tên lửa 9M729 có đầu đạn mạnh, tấn công chính xác hơn phiên bản trước đó. Để đạt được hiệu quả này, quân đội Nga đã tăng kích thước của 9M729. Tuy nhiên, việc tăng kích thước khiến phạm vi hoạt động của 9M729 bị ảnh hưởng và mức tối đa là 480km còn nằm dưới cả phạm vi quy định của INF.

Về việc Mỹ tố cáo rằng việc phóng thử 9M729 vi phạm INF, Tướng Matveevsky đánh giá đây là thông tin tình báo sai lệch của Washington. Nga sử dụng bệ phóng vốn từng được các lực lượng trong quân đội sử dụng để thử vũ khí. Tướng Matveevsky còn cung cấp các dữ liệu về những cuộc phóng thử tiến hành trong khoảng thời gian từ 2008-2014.

Thứ trưởng Ryabkov khẳng định Nga cho rằng INF cần được bảo toàn và Moskva không có ý định tiêu hủy các tên lửa 9M729. Kênh RT (Nga) cho biết Mỹ có ý định rút khỏi INF từ ngày 2/2 tới.

Hà Linh/Báo Tin tức
Bên trong khách sạn 'phi thuyền’ đầy robot phục vụ của Alibaba
Bên trong khách sạn 'phi thuyền’ đầy robot phục vụ của Alibaba

Các robot phục vụ đồ ăn thức uống, khăn tắm tại khách sạn có nội thất như trong phi thuyền mới được người khổng lồ thương mại điện tử Alibaba khai trương ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN