Hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân trong vụ tai nạn lao động tại Châu Đốc

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi, đông viên 3 gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động và trao hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.
Hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân trong vụ tai nạn lao động tại Châu Đốc ảnh 1Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang (bìa phải) thắp hương chia buồn cùng gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Út. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ngày 22/1, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang đã tới thăm hỏi, đông viên 3 gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động xảy ra vào sáng 21/1, tại công trình xây dựng khách sạn trên đường Châu Thị Tế, khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã gửi lời chia buồn, động viên các thành viên trong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Dịp này, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã trao hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng từ Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh An Giang.

Được biết, cả 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đều là lao động chính của gia đình có con nhỏ và cha mẹ già, bệnh tật nên đời sống rất khó khăn.

[Rơi từ tầng bốn tòa nhà đang xây, ba công nhân thương vong]

Theo ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên các nạn nhân đã không qua khỏi.

Các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố đã khẩn trương tiến hành kiểm tra hiện trường, xác minh vụ việc.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công tạm dừng thi công để điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trên. Các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn lao động và trách nhiệm của các bên liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước đầu, để chia sẻ khó khăn với các gia đình của 3 nạn nhân, chủ đầu tư đã hỗ trợ 30 triệu đồng đối với gia đình mỗi nạn nhân; thành phố Châu Đốc hỗ trợ 5 triệu đồng đối với gia đình mỗi nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 20 phút ngày 21/1, tại công trình xây dựng nhà riêng tại đường Châu Thị Tế, thuộc khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc (An Giang) do ông Trần Văn Luật và bà Phạm Thị Kim Chi làm chủ đầu tư, đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 3 công nhân xây dựng rơi từ tầng 4 của tòa nhà xuống đất.

Các nạn nhân là Trần Quang Khải (sinh năm 1980, trú tại ấp Vĩnh Thành 1, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, An Giang) và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1992, trú tại khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) tử vong tại chỗ; anh Nguyễn Văn Út (sinh năm 1981, trú tại ấp Hà Bao, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc, nhưng sau đó không qua khỏi.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do không đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục