Thầy trò HLV Park bị đánh giá thấp, Quang Hải hay nhất vòng bảng Asian Cup

22/01/2019 20:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Park bị đánh giá thấp, Quang Hải hay nhất vòng bảng Asian Cup là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 22/1.

 

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h. Lịch Asian Cup 2019 24h. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h. Lịch Asian Cup 2019 24h. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay. Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Asian Cup trên VTV6, VTV5. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Các trận đấu vòng 1/8 Asian Cup 2019 được trực tiếp trên kênh VTV6, VTV5, VTV6HD, trên hệ thống VTV Go, FPT Play. Xem lịch thi đấu Asian Cup 2019 và bóng đá trực tuyến hôm nay tại đây:

https://fptplay.vn/vtv6.html

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

20h00 ngày 22/1: Hàn Quốc vs Bahrain (trực tiếp VTV6, VTV5) 

23h00 ngày 22/1: Qatar vs Iraq (trực tiếp VTV6)

Lich thi dau Asian Cup 2019, lich thi dau Asian Cup 2019 24h, lịch thi đấu Asian Cup 2019, lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h, lich thi dau bong da, lịch thi đấu bóng đá, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, lich thi dau Asian Cup 2019 hom nay, lich thi dau Asian 2019, lich thi dau Asiad 2019, ltd asian cup 2019

 

Thầy trò HLV Park bị đánh giá thấp nhất vòng Tứ kết Asian Cup 2019

Tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản đã có bài viết về chiến tích vào tứ kết của đội nhà, nơi họ sẽ chạm trán tuyển Việt Nam. Nhận xét về tuyển Việt Nam, tờ Asahi Shimbun có bài viết: "Vượt qua Ả Rập Saudi, tuyển Nhật Bản đã giành quyền vào tứ kết và chúng ta vẫn đang đi trên con đường tìm kiếm danh hiệu vô địch thứ 5 ở Asian Cup.

Đối thủ sắp tới của "Samurai xanh" là tuyển Việt Nam, đội bóng bị đánh giá thấp nhất trong số 6 đội đã điền tên mình vào vòng tứ kết năm nay". Cụ thể, trên bảng xếp hạng FIFA hiện nay, chúng ta chỉ đang đứng thứ 100, kém tuyển Nhật Bản 50 bậc (thứ 5) và hiện là đội có thứ hạng thấp nhất tại vòng 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2019.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam kém Nhật Bản 50 bậc trên BXH FIFA

Quang Hải hay nhất vòng bảng Asian Cup

Trên trang chủ của Asian Cup, tiền vệ Quang Hải đã được người hâm mộ bình chọn là cầu thủ hay nhất vòng bảng Asian Cup. Sau khi vòng bảng kết thúc, ban tổ chức Asian Cup 2019 tổ chức bình chọn cầu thủ hay nhất vòng bảng trên trang chủ giải đấu. Sau 4 ngày, ban tổ chức đã chốt sổ vào lúc 15h ngày 22/1. Cuộc bình chọn này nhận được tổng cộng 1.213.479 phiếu từ người hâm mộ, và tiền vệ Quang Hải có được nhiều lượt bình chọn nhất. Cụ thể, Quang Hải nhận 604.167 lượt bình chọn của người hâm mộ. Người đứng sau anh là tiền vệ đội trưởng Ashkan Dejagah của tuyển Iran với 462.278 lượt. Bên cạnh đó, Quang Hải vẫn đang là người dẫn đầu ở cuộc đua bàn thắng đẹp nhất. Cú sút phạt thành bàn của anh trong trận gặp Yemen hiện nhận được 445.633 lượt bình chọn, chiếm 44%. Pha lập công của Wu Lei vào lưới Philippines đứng thứ hai với 305.560 lượt.

Nhật Bản thiệt quân trước trận gặp Việt Nam

Ở trận bán kết gặp tuyển Việt Nam vào ngày 24/1 tới đây, Nhật Bản sẽ không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng hai ngôi sao được đánh giá rất cao là tiền đạo tiền đạo Yoshimori Muto và tiền vệ Toshihiro Aoyama. Cụ thể tiền vệ Toshihiro Aoyama dính chấn thương khá nặng trước ngày khai mạc Asian Cup 2019. Dù đã được HLV Hajime Moriyasu giữ lại với hy vọng sẽ kịp bình phục để góp mặt ở những lượt trận quan trọng sắp tới của ĐT Nhật Bản. Tuy nhiên, việc chấn thương tiến triển chậm khiến anh phải chia tay giải đấu sớm. Trong khi đó, trong trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và Saudi Arabia diễn ra tối qua 21/1, tiền đạo Muto nhận thẻ vàng ở phút 39. Như vậy, Muto sẽ bị treo giò ở tứ kết vì nhận đủ 2 thẻ phạt. Thẻ vàng trước đó mà tiền đạo 26 tuổi nhận diễn ra trong trận Nhật Bản gặp Uzbekistan tại vòng bảng. Như vậy Muto sẽ phải vắng mặt ở cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Nhật Bản thiệt quân trước trận gặp Việt Nam

Duy Mạnh sẵn sàng hy sinh Tết vì nhiệm vụ quốc gia

Trước cuộc đối đầu với Nhật Bản ở tứ kết ngày 24/01, Duy Mạnh đánh giá rất cao đối thủ đến từ xứ sở hoa Anh Đào. Đặc biệt hơn trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản rơi vào những ngày cuối năm giáp tết Nguyên Đán- Kỷ Hợi 2019, nhưng với Duy Mạnh, hy sinh vì nhiệm vụ ở ĐTQG là trách nhiệm cao hơn tất cả: "Nhật Bản là một đội bóng mạnh, từng tham dự nhiều kỳ World Cup. Tuy nhiên, khi đã có mặt ở trận đấu này, gặp bất kỳ đối thủ nào chúng tôi cũng đều cố gắng.

Bóng đá là một cái nghề và khi khoác lên mình màu áo ĐTQG đó là trách nhiệm, cá nhân tôi và các anh em khác đều chấp nhận hy sinh vì công việc này. Chúng tôi mong muốn ở lại với giải đấu càng lâu càng tốt. Ai cũng háo hức khi Tết đến gần, nhưng được hi sinh cho công việc và ở lại giải là niềm hạnh phúc với cả đội bóng".

Việt Nam và UAE sẽ tăng cường hợp tác phát triển bóng đá

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã buổi gặp gỡ và làm việc với ông Mohammad Khalfan Al Romaithi - Thường vụ AFC, Bộ trưởng Hội đồng thể thao UAE kiêm Trưởng BTC nước chủ nhà VCK Asian Cup 2019. Buổi làm việc đã đã diễn ra trên tinh thần hướng tới các giải pháp mới trong mối quan hệ hợp tác phát triển bóng đá giữa hai quốc gia.

Trên cương vị là đại diện lãnh đạo VFF đồng thời là Trưởng Ban điều hành các trận đấu thuộc VCK Asian Cup 2019 tại Abu Dhabi, ông Trần Quốc Tuấn đánh giá cao những nỗ lực trong công tác tổ chức giải của BTC nước chủ nhà, đồng thời cảm ơn BTC nước chủ nhà đã luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho ĐTQG Việt Nam trong suốt quá trình tập luyện, thi đấu tại VCK Asian Cup 2019. Đối với kế hoạch hợp tác phát triển giữa bóng đá Việt Nam và UAE, ông Trần Quốc Tuấn cho biết hai bên đã bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến công tác chuyên môn của các đội tuyển quốc gia, trong đó sẽ chú trọng đến hợp tác giao lưu, tập huấn, thi đấu ở các cấp độ đội tuyển, đặc biệt là các đội tuyển trẻ.

VIDEO: Quang Hải động viên Minh Vương

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm