Thông tin về xử lý trách nhiệm để xảy ra vụ gây rối tại Bình Thuận

Người phát ngôn của Công an Bình Thuận đã thông tin về xử lý trách nhiệm đã để xảy ra vụ gây rối tại tỉnh Bình Thuận trong hai ngày 10-11/6/2018.
Thông tin về xử lý trách nhiệm để xảy ra vụ gây rối tại Bình Thuận ảnh 1Quang cảnh phiên tòa ngày 31/10/2018. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Chiều 22/1, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2018 và nhiệm vụ 2019 do Ủy ban Nhân dântỉnh Bình Thuận tổ chức, ông Nguyễn Văn Nhiều, Người phát ngôn của Công an Bình Thuận đã thông tin về xử lý trách nhiệm đã để xảy ra vụ gây rối tại tỉnh Bình Thuận trong hai ngày 10-11/6/2018.

Theo ông Nguyễn Văn Nhiều, vụ việc gây rối xảy ra đã để lại ảnh hưởng rất lớn trên địa bàn. Trong kiểm điểm đảng viên và đánh giá phân loại cán bộ năm 2018 của Công an tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên từ cấp tỉnh đến cơ sở đều kiểm điểm trách nhiệm với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn; qua đó xác định Công an tỉnh Bình Thuận đã phát hiện, dự báo được tình hình, chỉ đạo công tác phòng ngừa, ngăn chặn, nhưng không lường trước được tính chất, quy mô của các cuộc gây rối, trong khi khả năng xử lý, ngăn chặn còn hạn chế.

Về nguyên nhân khách quan, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để kích động, kêu gọi biểu tình, gây rối…

[Phạt tù 15 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Bình Thuận]

Trên cơ sở kiểm điểm, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành rút kinh nghiệm sâu sắc đối với cá nhân lãnh đạo, cán bộ thuộc lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng, các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, thành phố Phan Thiết...

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ đạo kiểm điểm sâu sắc trách nhiệm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an và các cán bộ, chiến sỹ có liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo nắm tình hình, dự báo, đánh giá tình hình; công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, triển khai phương án, kế hoạch xử lý tình huống, từ ngày 10-11/6/2018 để xảy ra tập trung đông người trái phép, gây rối đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục