Lãnh đạo già nhất và trẻ nhất thế giới gặp nhau tại Áo

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và người đồng cấp Áo Sebastian Kurz hôm 21/ trở thành sự kiện lịch sử, bởi đây là cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo lớn tuổi nhất và trẻ tuổi nhất thế giới.
Lãnh đạo già nhất và trẻ nhất thế giới gặp nhau tại Áo ảnh 1(Nguồn: Bernama)

Theo Bernama, cuộc gặp giữa Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và người đồng cấp Áo Sebastian Kurz hôm 21/1 đã trở thành sự kiện lịch sử, bởi đây là cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo lớn tuổi nhất và trẻ tuổi nhất thế giới đương thời.

Ông Mahathir, 93 tuổi, hiện đang ở thủ đô Viên trong chuyến thăm Áo kéo dài 3 ngày bắt đầu từ hôm 20/1. Ông trở thành nhà lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới sau khi lên làm Thủ tướng Malaysia lần thứ hai hồi tháng 5/2018.

Trong khi đó, Thủ tướng Kurz năm nay mới 32 tuổi, là nhà lãnh đạo quốc gia trẻ nhất trên thế giới hiện nay.

[Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad bắt đầu thăm, làm việc tại Áo]

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Kurz cảm ơn Thủ tướng Mahathir đã dành thời gian gặp ông, đồng thời cho biết ông hy vọng học hỏi được nhiều điều từ nhà lãnh đạo Malaysia.

Về phần mình, Thủ tướng Mahathir đã kêu gọi các doanh nghiệp Áo đầu tư vào Malaysia, đồng thời mong muốn hai bên củng cố quan hệ song phương, nhất là trong lĩnh vực thương mại. Hiện kim ngạch thương mại giữa Malaysia và Áo đứng ở mức hơn 1 tỷ USD.

Thủ tướng Mahathir đến thăm Áo lần cuối từ năm 1985./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục