Bụi mịn làm thay đổi lối sống của người dân xứ Hàn

10:46' - 22/01/2019
BNEWS Bụi mịn ngày càng nhiều và dần trở thành một trong những vấn đề môi trường nhức nhối nhất tại Hàn Quốc, từ đó tác động không nhỏ tới lối sống của người dân "xứ kim chi".
 Người dân đeo khẩu trang tránh bụi tại Seoul ngày 15/1. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Nếu như trước đây các gia đình có con nhỏ có thói quen đưa trẻ tới công viên để chơi trò chơi hoặc đi dạo thì giờ đây bụi mịn khiến bọn trẻ phải đóng cửa ngồi trong nhà.

Việc đi bộ dọc các con sông giờ để hít thở không khí trong lành cũng không còn là hoạt động thường nhật ưa thích. Thay vào đó, người dân chỉ có thể vận động chút ít trước khi phải hít quá nhiều bụi có thể gây ra hậu quả "lợi bất cập hại".

Từ lâu, thủ đô Seoul và các địa phương tại Hàn Quốc đã hứng chịu bụi từ các vùng cát ở Trung Quốc và Mông Cổ. Nhưng ngày nay, thực tế rằng những loại bụi này dần biến chất và có thể gây hại cho lá phổi của con người đang khiến những người dân "xứ kim chi" buộc phải giảm bớt thời gian sinh hoạt ngoài trời.

 Bụi bao phủ thủ đô Seoul ngày 15/1. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Nguy cơ đe dọa sức khỏe từ bụi ô nhiễm gia tăng cả về mức độ nghiêm trọng và tần suất. Chỉ trong 4 tháng của năm 2018, người dân tỉnh Gyeonggi, ngoại ô Seoul, đã nhận được 42 lần cảnh báo hoặc khuyến cáo sức khỏe từ bụi. Sản phẩm khẩu trang ngày càng thông dụng và phổ biến.

Các hoạt động ngoài trời dần được chuyển vào tổ chức trong nhà. Hiện Hàn Quốc là quốc gia có nhiều trung tâm chơi golf trong nhà thiết kế với công nghệ màn hình 3D nhất trên thế giới với hơn 7.000 trung tâm vào năm 2017.

Nhiều người vốn chỉ đến những trung tâm này khi điều kiện thời tiết không thuận lợi để chơi bên ngoài nay lựa chọn chỉ chơi trong nhà để tránh khói bụi.

Không chỉ đánh golf, nhiều bộ môn khác vốn là môn thể thao ngoài trời truyền thống như bóng rổ nay cũng buộc phải "lùi sau cánh cửa" vì bụi. Hiệp hội Bóng rổ Hàn Quốc thậm chí còn điều chỉnh cả qui định cho phép hoãn hoặc hủy giải đấu chuyên nghiệp khi có cảnh báo bụi nghiêm trọng.

Nhưng theo một cách tích cực thì bụi lại mang đến cơ hội cho nhiều doanh nghiệp. Nhanh nhạy với xu thế nhất phải kể đến tập đoàn Samsung. Tập đoàn điện tử tiêu dùng hàng đầu của Hàn Quốc mới đây công bố thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển mới tập trung vào nghiên cứu bụi mịn và các sản phẩm liên quan.

Máy lọc không khí từng bị chê là thái quá khi mới ra mắt nay nhanh chóng trở thành vật dụng thiết yếu không chỉ ở các hộ gia đình mà ở cả các công sở hay địa điểm phục vụ khách hàng. Hơn 2 triệu máy lọc không khí đã được bán ra tại thị trường Hàn Quốc trong năm 2018, cao gấp 4 lần năm 2014.

 Bụi mịn bao phủ dày đặc trên bầu trời Seoul, Hàn Quốc, ngày 13/1/2019. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Cả Samsung và đối thủ LG đều đang nghiên cứu để cho ra đời sản phẩm mang lại giải pháp toàn diện cho một bầu không khí chất lượng. Cả hai hãng này mới đây đều cho ra mắt sản phẩm điều hòa có chức năng lọc không khí trang bị trí tuệ nhân tạo (AI).

Trái với sự hào hứng của các doanh nghiệp, Chính phủ Hàn Quốc hiện đang thận trọng triển khai dự án thiết lập hệ thống lọc khí tại các trường học và các địa điểm công cộng để phục vụ cộng đồng.

Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, chính phủ sẽ cấp khoảng 30 tỷ won (tương đương 26,6 tỷ USD) cho đến năm 2023 để nghiên cứu về tác hại của bụi mịn với học đường và thiết lập hệ thống xử lý bụi học đường./.

>>> Bụi mịn trong không khí tác động tới thị trường thiết bị gia dụng Hàn Quốc

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục