Tổng thống Mỹ ca ngợi các nhân viên liên bang làm không lương

Trong tuần này, khoảng 800.000 nhân viên liên bang Mỹ sẽ không nhận được khoản tiền lương thứ hai và một nửa trong số các nhân viên này được xem là có vai trò "quan trọng."
Tổng thống Mỹ ca ngợi các nhân viên liên bang làm không lương ảnh 1Người dân tham gia tuần hành phản đối tình trạng Chính phủ đóng cửa một phần tại Chicago, Mỹ, ngày 18/1/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn những nhân viên liên bang vì vẫn làm việc bất chấp không được trả lương.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: "Gửi tới những người tuyệt vời đang làm việc rất chăm chỉ cho đất nước của chúng ta nhưng không được trả lương. Tôi muốn nói rằng: cảm ơn, các bạn là những anh hùng tuyệt vời. Giờ đây chúng ta phải làm việc cùng nhau, sau hàng thập kỷ bị lợi dụng, để khắc phục đến cùng cuộc khủng hoảng nhân đạo, tội ác và ma túy ở biên giới chúng ta."

Tuyên bố này được ông Trump đưa ra vào thời điểm đã một tháng kể từ khi Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần.

Trong tuần này, khoảng 800.000 nhân viên liên bang Mỹ sẽ không nhận được khoản tiền lương thứ hai. Một nửa trong số các nhân viên này được xem là có vai trò "quan trọng" và vẫn đang tiếp tục làm việc.

Trước đó, hôm 20/1, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nacy Pelosi cũng khẳng định: "Hãy mở cửa chính phủ, hãy để các nhân viên nhận được lương, và sau đó chúng ta có thể thảo luận về cách cùng bảo vệ biên giới"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục