Anh ra mắt ứng dụng đăng ký thường trú cho công dân EU

Ngày 21/1, chính phủ Anh đã cho ra mắt một ứng dụng trên điện thoại nhằm cho phép các công dân Liên minh châu Âu (EU) có thể đăng ký ở lại “sứ xở Sương mù” sau Brexit.
Anh ra mắt ứng dụng đăng ký thường trú cho công dân EU

Ngày 21/1, chính phủ Anh đã cho ra mắt một ứng dụng trên điện thoại nhằm cho phép các công dân Liên minh châu Âu (EU) có thể đăng ký ở lại “sứ xở Sương mù” sau Brexit.

Khoảng 3,5 triệu công dân EU đang sinh sống tại Anh cần phải xin quy chế định cư để có thể tiếp tục làm việc và hưởng các lợi ích sau Brexit.

Vì thế, việc Anh đưa ra ứng dụng này sẽ phần nào làm yên lòng những công dân trên trước khi Anh chính thức rời khỏi EU vào ngày 29/3 tới, trừ khi Quốc hội có quyết định kéo lùi thời gian thực thi Brexit.

Theo thông báo, ứng dụng sẽ cho tải về miễn phí vào cuối năm 2020 hoặc 2021.

[Thông tin mới nhất về "kế hoạch B" của Thủ tướng Theresa May]

Với ứng dụng này, người sử dụng sẽ phải scan hộ chiếu, sinh trắc học và chụp ảnh chân dung để xác thực nhận dạng. Tiếp đó, họ phải vào một trang web nhập đầy đủ các thông tin, địa chỉ, và nếu muốn, có thể điền thông tin kê khai thuế tại Anh.

Trên cơ sở hồ sơ nhận được, cơ quan chức năng của Anh sẽ xem xét lý lịch tư pháp của từng người và được quyền từ chối nếu có tiền án. Tổng chi phí cho việc xin ở lại Anh là 65 bảng, trừ những người đang thường trú tại Anh.

Anh ra mắt ứng dụng đăng ký thường trú cho công dân EU ảnh 1Ảnh minh họa.

Trước đó, ứng dụng này đã được đưa cho 30.000 người dùng thử trong tháng 11 và 12 năm ngoái. Tuy nhiên từ ngày 30/3 tới, ứng dụng sẽ được mở công khai cho tất cả các ứng viên, bao gồm cả những công dân chưa có hộ chiếu.

Hiện ứng dụng mới chỉ có trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android và sẽ được mở tiếp trên App Store./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục