Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thương tâm ở Hải Dương

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 8 người tử vong sau khi đi viếng đám ma tại Kim Thành, Hải Dương, cơ quan chức năng đã xác định danh tính các nạn nhân.
Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thương tâm ở Hải Dương ảnh 1Địa điểm khoanh đỏ, nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Google Maps)

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 8 người tử vong sau khi đi viếng đám ma tại Kim Thành, Hải Dương, cơ quan chức năng đã xác định danh tính các nạn nhân.

Theo ông Vũ Ngọc Uông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Lương, các nạn nhân đều là cán bộ xã hoặc nằm trong các ban ngành địa phương như: trưởng Công an xã Kim Lương, Phó Chủ tịch mặt trận xã Kim Lương, Chi hội trưởng Chi hội nông dân xã, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam; cán bộ đảng viên xã Ngọc Lương. Ngoài ra còn một nạn nhân nữa.


[Vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương: Kiểm tra hạn đăng kiểm chiếc xe tải]

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại km 76+410, QL5, thuộc địa bàn Xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương khiến 8 người tử vong, 3 người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, như VietnamPlus đã đưa tin, khoảng 13 giờ 55 phút, tại km 76+410, QL5, thuộc địa bàn Xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe tải 29C-719xx đâm vào đoàn người đang đi viếng nghĩa trang.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng có mặt, nỗ lực khắc phục sự cố./.

Danh sách cụ thể 7 người chết tại hiện trường do Cảnh sát giao thông vừa cung cấp:
1. Lương Xuân Sanh (sinh năm 1957)
2. Trần Văn Đoan (sinh năm 1963)
3. Phạm Văn Thuấn (64 tuổi)
4. Hứa Bình Dương (sinh năm 1948)
5. Hứa Văn Doanh (sinh năm 1946)
6. Trần Văn Dương (sinh năm 1956)
7. Lê Hồng Tư (79 tuổi)
Các nạn nhân trên đều trú tại xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục