Hong Kong đóng cửa hàng trăm trường mầm non do dịch cúm

234 trường mầm non và trung tâm chăm sóc trẻ em ở Hong Kong (Trung Quốc) phải đóng cửa do dịch cúm mùa Đông đang ở giai đoạn đỉnh điểm và tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi phải nhập viện điều trị tăng.
Hong Kong đóng cửa hàng trăm trường mầm non do dịch cúm ảnh 1Kiểm tra thân nhiệt cho trẻ em tại một trường mầm non ở Hong Kong, Trung Quốc, để ngăn ngừa sự lây lan của dịch cúm. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dịch cúm mùa Đông tại Hong Kong (Trung Quốc) đang ở giai đoạn đỉnh điểm và tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi phải nhập viện điều trị ở mức cao, sau khi dịch này bùng phát sang tuần thứ hai.

Hiện đã ghi nhận tổng cộng có 11 ca bệnh nhi bị nhiễm cúm nặng.

Tính đến nay có 234 trường mầm non và trung tâm chăm sóc trẻ em ở Hong Kong tuyên bố đóng cửa do dịch cúm, trong đó quận Sa Điền có 29/81 trường mầm non đóng cửa.

Đây là nơi có số lượng trường đóng cửa cao nhất trong số 18 quận ở Hong Kong.


[Hong Kong đang lo ngại dịch cúm mùa Đông bùng phát trở lại]

Giám đốc Trung tâm phòng chống bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Hong Kong Hà Bách Lương cho biết dịch cúm theo mùa ở Hong Kong đang ở giai đoạn đỉnh điểm cộng thêm nhiệt độ không khí lạnh trong vài ngày tới giảm sâu sẽ càng khiến bệnh cúm lây lan nhanh chóng.

Ông Hà kiến nghị Chính quyền Hong Kong nên cân nhắc đóng cửa tất cả các trường mầm non và trung học nhằm giảm bớt tỷ lệ lây lan ra toàn cộng đồng.

Trung tâm bảo vệ sức khỏe của Hong Kong khuyến nghị các bậc phụ huynh nhanh chóng cho con tiêm vắcxin phòng cúm, đồng thời cam kết sẽ khuyến khích thêm nhiều trường mầm non và trung tâm chăm sóc trẻ em tham gia chương trình tiêm vắcxin của trung tâm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục