Bốn ngân hàng nước ngoài dính án phạt tại Hàn Quốc

Bốn ''ông lớn'' ngành ngân hàng dính án phạt tại Hàn Quốc

Hàn Quốc đã phạt bốn ngân hàng nước ngoài 693 triệu won (618.000 USD) vì đã cố định giá các sản phẩm phái sinh hối đoái và bán chúng cho năm doanh nghiệp Hàn Quốc.
Bốn ''ông lớn'' ngành ngân hàng dính án phạt tại Hàn Quốc ảnh 1Trụ sở Ngân hàng Standard Chartered Bank Korea tại Seoul. (Nguồn: Yonhap)

Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc ngày 20/1 cho biết đã phạt bốn ngân hàng nước ngoài 693 triệu won (618.000 USD) vì đã cố định giá các sản phẩm phái sinh hối đoái và bán chúng cho năm doanh nghiệp Hàn Quốc.

Cụ thể, ủy ban trên cho biết Ngân hàng Standard Chartered Bank Korea và các chi nhánh tại nước này của Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co. và HSBC đã bảy lần thống nhất với nhau giá các sản phẩm phái sinh hối đoái trong giai đoạn từ tháng 3/2010-2/2012.

Deutsche Bank, JPMorgan Chase & Co. và HSBC đã bán các sản phẩm hoán đổi tiền tệ chéo giữa đồng yen Nhật Bản và đồng won Hàn Quốc với mỗi giao dịch có trị giá lên đến 10 tỷ yen (91,4 triệu USD) tại các mức giá bằng hoặc gần bằng nhau cho một doanh nghiệp Hàn Quốc vào ngày 4/5/2010.

[Mỹ phạt Ngân hàng Hoàng gia Scotland 500 triệu USD]

Ủy ban trên còn cho biết Deutsche Bank và HSBC cũng thực hiện các giao dịch hối đoái kỳ hạn giữa đồng USD và đồng won với giá trị lần lượt là 64 triệu USD và 60 triệu USD với một công ty Hàn Quốc khác vào ngày 4/11/2011.

Các hành vi nói trên được thực hiện với mục đích loại bỏ sự cạnh tranh giữa các ngân hàng này và làm tăng giá các sản phẩm phái sinh hối đoái. Trong khi đó, Deutsche Bank cũng cung cấp các sản phẩm hoán đổi tiền tệ và hối đoái kỳ hạn ở các mức giá tương đương hoặc cao hơn giá mà HSBC và Standard Chartered Bank Korea đưa ra nhằm đảm bảo hai ngân hàng này bán được sản phẩm của mình.

Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc đã quyết định phạt Deutsche Bank 212 triệu won, JPMorgan Chase & Co. 251 triệu won, HSBC 225 triệu won và Standard Chartered Bank Korea 5 triệu won. Cơ quan này cho biết hành vi của các ngân hàng nói trên đã làm tăng giá đối với khách hàng và làm suy giảm sự cạnh tranh trên thị trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục