Ninh Thuận đã quan tâm kiểm tra, kiểm soát 'tham nhũng vặt'

Ngày 19/1, tại Ninh Thuận, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Thuận để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

Qua báo cáo của Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của tỉnh, ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận trong việc xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng; đặc biệt đã quan tâm kiểm tra, kiểm soát “tham nhũng vặt” và làm tốt công tác giám sát của các tổ chức dân cử và xã hội.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hòa Bình phát biểu với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tại buổi làm việc. 

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận đã có bước tăng trưởng nhanh, vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt việc tỉnh xác định trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Đây là hướng đi đúng, giúp tỉnh thu hút được ngày càng nhiều dự án đầu tư.

Tuy nhiên, điều này cũng sẽ kéo theo nguy cơ xảy ra tham nhũng càng cao. Do vậy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận cần làm tốt hơn nữa công tác phát hiện, điều tra, truy tố các vụ án tham nhũng; quan tâm, chỉ đạo công tác thu hồi xử lý tài sản tham nhũng; đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ liên quan đến công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gắn với công tác thanh tra, kiểm tra.

Ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện có sai phạm thì các đơn vị có liên quan trong tỉnh phải tiến hành nhanh các khâu truy tố, xét xử đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 26 của Ban Bí thư, trong đó các cơ quan tố tụng phải chấp hành nghiêm việc thực hiện; đồng thời quan tâm củng cố hơn cơ quan tham mưu, nhất là nâng cao chất lượng cán bộ để nâng chất lượng công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác phòng, chống tham nhũng theo đúng tinh thần của Chỉ thị 26.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. Trong năm 2018, tình trạng tiêu cực, tham nhũng nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh được kiềm chế; hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng được công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân dân giám sát và tham gia quản lý.

Trong năm qua, toàn tỉnh đã tiến hành 21/21 cuộc thanh tra trách nhiệm về thực hiện công tác thanh tra, giải quyết tố cáo, khiếu nại; tiếp nhận, xử lý 4.600 đơn, thư các loại. Qua đó đã giải quyết 1.664 đơn, thư, đạt 96%; đã khởi tố 2 vụ án tham nhũng với 6 bị can về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý tài sản gây hậu quả nghiêm trọng.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chiều 17/1, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN