Asian Cup: Phóng viên Hàn Quốc bao vây sân tập của đội tuyển Việt Nam

Khi huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò ra sân Humaid Al Tayer tập luyện bắt đầu từ lúc 17h (giờ UAE), phóng viên Hàn Quốc cũng tập trung về đây với số lượng lên tới gần 30 người.
Asian Cup: Phóng viên Hàn Quốc bao vây sân tập của đội tuyển Việt Nam ảnh 1Phóng viên Hàn Quốc theo dõi buổi tập. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Số lượng phóng viên Hàn Quốc áp đảo các đồng nghiệp Việt Nam, "bao vây" sân tập Humaid Al Tayer của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại Dubai chiều 18/1.

Theo lịch thi đấu, chiều 22/1, đội tuyển Hàn Quốc sẽ gặp đối thủ Bahrain tại vòng 1/8 ASIAN Cup 2019 ở sân Rashid (Dubai). Chính vì thế, giới truyền thông Xứ sở Kim chi cũng đổ về Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE) khá đông thời gian này.

Do đội tuyển Hàn Quốc tập tại sân Nad Al Sheba Sports Complex (Dubai) sáng 18/1 để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Bahrain nên chiều cùng ngày, khi huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò ra sân Humaid Al Tayer tập luyện bắt đầu từ lúc 17h (giờ UAE), phóng viên Hàn Quốc cũng tập trung về đây với số lượng lên tới gần 30 người.

Sau khi có mặt tại sân tập Humaid Al Tayer và nhận ra những người đồng hương Hàn Quốc của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tiến lại khu vực khán đài A chỗ đứng của các phóng viên báo chí đang tác nghiệp để vẫy chào và cảm ơn sự ủng hộ của họ.

[Đấu pháp nào cho tuyển Việt Nam khi đối đầu Jordan ở vòng 1/8?]

Không chỉ cảm ơn phóng viên Hàn Quốc, trước các buổi tập hay buổi họp báo trước hoặc sau mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASIAN Cup 2019, thầy Park luôn tỏ ra thân thiện và gần gũi, không ngại ngần bắt tay và nói lời cảm ơn bằng tiếng Việt với những phóng viên đang theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu tại giải đấu số một châu Á ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Theo thông tin từ các đồng nghiệp Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang là tên tuổi nổi bật trong làng bóng đá Xứ sở Kim chi sau những thành công ông có được cùng bóng đá Việt Nam trong suốt hơn một năm vừa qua.

Mặc dù có không ít đội bóng tại Hàn Quốc sẵn sàng "trải thảm đỏ" mời thầy Park về quê hương làm việc nhưng trong suy nghĩ của các phóng viên báo chí Hàn Quốc, họ mong muốn ông tiếp tục hợp đồng huấn luyện đội tuyển Việt Nam vươn tới những thành công hơn nữa trong tương lai.

Trở lại với buổi tập chiều 18/1 của đội tuyển Việt Nam tại UAE, sau ít phút họp đội, dặn dò các cầu thủ trong phòng thay đồ, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các trợ lý nhanh chóng bắt đầu buổi tập.

Không có bất cứ trường hợp chấn thương nào, Duy Mạnh sau khi bị treo giò trong trận thắng Yemen 2-0 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng cũng sẽ trở lại khi đội tuyển Việt Nam đấu Jordan tại vòng 1/8.

Tuy nhiên, mật độ thi đấu quá dày tại vòng đấu bảng khiến thể lực các cầu thủ ít nhiều bị bào mòn, đây chính là vấn đề lớn nhất của đội tuyển Việt Nam khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phải đau đầu suy nghĩ.

Sau khi vượt qua Liban bằng chỉ số phụ để đến với vòng 1/8, tinh thần của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam hết sức phấn chấn. Trong suốt phần khởi động ở buổi tập chiều 18/1, nụ cười rạng rỡ trên môi các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Nhưng sự nghiêm túc vẫn là điều đã được nhìn thấy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục