WHO mở cuộc điều tra nội bộ sau khi nhận được thư tố cáo nặc danh

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo đã mở cuộc điều tra về những "hành vi sai trái" bên trong tổ chức, dựa trên thông tin từ bức thư điện tử nặc danh lan truyền trong nội bộ cơ quan này.
WHO mở cuộc điều tra nội bộ sau khi nhận được thư tố cáo nặc danh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: CoinDesk)

Ngày 17/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo đã mở cuộc điều tra về những "hành vi sai trái" bên trong tổ chức, dựa trên thông tin từ bức thư điện tử nặc danh lan truyền trong nội bộ cơ quan này.

Trong một tuyên bố, WHO khẳng định đã nhận được thông tin tố cáo trên, đồng thời cho biết Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã yêu cầu văn phòng giám sát nội bộ tiến hành điều tra.

Tuy nhiên, WHO không tiết lộ thông tin chi tiết về các hành vi sai trái bị tố cáo, mà chỉ nhấn mạnh rằng từ khi Tổng Giám đốc Ghebreyesus nhậm chức năm 2017, ông đã nỗ lực đấu tranh cho sự cởi mở, minh bạch và đa dạng của tổ chức này.

Tuyên bố nêu rõ WHO đang nỗ lực để tăng cường sự đa dạng về mặt địa lý và cải thiện sự cân bằng giới tính ở tất cả cấp độ của tổ chức này.

Người phát ngôn của WHO Sarah Russell xác nhận rằng cơ quan thuộc Liên hợp quốc này đang trong quá trình xác minh hành vi sai trái bị tố cáo trong bức thưa điện tử nặc danh, đồng thời cho hay cuộc điều tra đã được tiến hành vào năm ngoái.

Hiện, WHO có khoảng 7.000 nhân viên làm việc tại 150 văn phòng quốc gia, 6 văn phòng khu vực và trụ sở chính của cơ quan này tại Geneva, Thụy Sĩ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục