Bắt quả tang hai người Lào vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới

Bộ đội Biên phòng Điện Biên phá thành công chuyên án, bắt hai đối tượng quốc tịch Lào vận chuyển trái phép ma túy; thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp, 3kg thuốc phiện cùng một số tang vật liên quan.
Bắt quả tang hai người Lào vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới ảnh 1Hai đối tượng Ly A Súa và Hùa A Chớ bị bắt cùng tang vật vụ án tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm và Đồn Biên phòng Nà Bủng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phá thành công chuyên án, bắt hai đối tượng quốc tịch Lào vận chuyển trái phép ma túy; thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp, 3kg thuốc phiện cùng một số tang vật liên quan.

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ ngày 17/1, tại khu vực mốc 55, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, cán bộ chiến sỹ Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Na Bủng bắt quả tang Ly A Súa, sinh năm 1977 và Hùa A Chớ, sinh năm 1988, đều là người dân tộc HMông, cùng trú tại bản Huổi Hông, cụm Pa Lăm, huyện Mường Mày, tỉnh Phông Sa Lỳ của Lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

[Liên tiếp triệt xóa ba đường dây, tổ chức tội phạm ma túy lớn]

Tang vật thu giữ gồm túi đeo chứa một gói lớn cuốn băng keo màu đen bên trong có 6.000 viên ma túy tổng hợp cùng 3kg thuốc phiện, một cân tiểu ly và một điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra Ly A Súa và Hùa A Chớ đều khai nhận đã chung tiền mua số ma túy trên ở Lào rồi vận chuyển sang Việt Nam tiêu thụ.

Hiện tại vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp tục mở rộng điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục