Điều tra vụ nữ sinh lớp 9 gãy hai chân khi đi giặt khăn lau bảng

Trong lúc em Vân Anh, học sinh lớp 9, đang giặt khăn, một mảng tường hành lang từ tầng 3 của dãy nhà cạnh đó bất ngờ rơi xuống khu vực gần nơi Vân Anh đang đứng khiến em bị gãy chân.

Chiều 17/1, Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã làm việc tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi (đóng chân tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) để kiểm tra, tìm nguyên nhân, giải quyết vụ tai nạn khiến một nữ sinh lớp 9 bị gãy hai chân tại trường học.

Trước đó, khoảng gần 15 giờ ngày 16/1, trong giờ học, em Nguyễn Thị Vân Anh (học sinh lớp 9A2, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi) được thầy giáo cử ra ngoài để giặt khăn lau bảng ở bồn nước bên hông trường.

[Giàn giáo đổ vào khối học sinh dự lễ 20/11, nhiều em nhập viện]

Tuy nhiên, trong lúc em Vân Anh đang giặt khăn, một mảng tường hành lang từ tầng 3 của dãy nhà cạnh đó bất ngờ rơi xuống khu vực gần nơi Vân Anh đang đứng.

Sau khi tiếp đất, mảng tường văng vào chân của Vân Anh (gần mắt cá chân) khiến hai chân em bị gãy.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đã nhanh chóng đưa Vân Anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), tiến hành mổ ghép, bó bột chân.

Nhà trường đã tiến hành mời nhà thầu đến kiểm tra, khắc phục sự cố và tìm nguyên nhân.

Theo thầy Nguyễn Viết Trường Long, hiệu trưởng nhà trường, dãy nhà xảy ra sự cố trên mới đưa vào sử dụng được 4 năm (năm 2014) gồm 3 tầng với 12 phòng học. Mảng tường rơi xuống dày khoảng 20 cm.

"Nhà trường đã cử hai giáo viên phối hợp cùng với gia đình chăm sóc Vân Anh. Trước mắt, nhà trường sẽ tập trung lo cho sức khỏe của em trước. Nhà trường sẽ chịu toàn bộ chi phí điều trị. Sau khi Vân Anh quay lại, trường sẽ hỗ trợ việc học tập, có thể giao một giáo viên kèm riêng em học cho kịp giáo trình," thầy Nguyễn Viết Trường Long cho biết.

Đại diện Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết nhà trường đã dừng các hoạt động giảng dạy tại khu nhà xảy ra sự cố và những khu vực lân cận. Khoảng 400 học sinh thuộc khối 12 của nhà trường sẽ được đưa sang học nhờ cơ sở tại Trường Cao đẳng nghề số 8 ở gần đó để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo nhà trường tiếp tục rà soát tất cả các khu vực phòng học còn lại và các hạng mục liên quan để sớm phát hiện, khắc phục sự cố đảm bảo an toàn cho học sinh, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Hiện Hội đồng Quản trị nhà trường đang tiếp tục làm việc với nhà thầu để tìm, xác minh nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ tai nạn trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục