Đưa vào sử dụng công trình trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ

Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ có diện tích gần 7ha, với tổng mức đầu tư hơn 325 tỷ đồng là công trình ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đưa vào sử dụng công trình trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ ảnh 1Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ trong ngày khánh thành. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Ngày 17/1, tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khánh thành công trình Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

Đây là công trình có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 55 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Công trình được xây dựng trên diện tích gần 7ha, với tổng mức đầu tư hơn 325 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Công trình gồm các hạng mục chính: Khối hành chính quản trị, khối các công trình học tập, nhà hội trường, thư viện, nhà thể thao, nhà ăn, khu dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật ngoài trường, đường nối từ quốc lộ 18 vào trường...

Đến nay, phương án sử dụng cụ thể đối với từng hạng mục công trình đã được nhà trường xây dựng xong, sẵn sàng cho việc vận hành hiệu quả cơ sở mới.

Dự kiến, sau khi đưa vào sử dụng, trường sẽ phục vụ đào tạo cho khoảng trên 15.000 lượt học viên mỗi năm.

[Dâng hương tưởng niệm 105 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ]

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh, trong những năm qua tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đột phá về hạ tầng, về cải cách hành chính, định hướng xây dựng chính quyền điện tử thành phố thông minh.

Do nhu cầu phát triển nhanh, tỉnh đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc đưa vào khánh thành và sử dụng công trình Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực của cán bộ..

Trường cũng cần đổi mới phương thức học tập, giảng dạy, hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo cán bộ chủ chốt cho tỉnh Quảng Ninh.

Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, bà Bùi Thúy Phượng cho biết sau 3 năm được hợp nhất (Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Trường đào tạo cán bộ Đoàn), Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã có những cải thiện về chất lượng cán bộ, giảng viên; công tác quản lý, công tác đào tạo ngày phát triển hiệu quả, chuyên nghiệp hơn; cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường phục vụ cho học tập và giảng dạy ngày càng hiện đại.

Sau khi nhận bàn giao công trình, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ sẽ quản lý, vận hành song song 2 cơ sở.

Trong đó, cơ sở mới ở phường Minh Thành là địa điểm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho cán bộ, công chức; còn cơ sở tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long sẽ mở các lớp ngoại ngữ, tin học và các lớp hợp tác, liên kết đào tạo, bồi dưỡng, phục vụ nhu cầu xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục