Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Với 57/58 số phiếu nhất trí, các đại biểu đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Xuân Huyên.
Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021, Dương Xuân Huyên phát biểu nhận chức. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Ngày 17/1, tại Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường), các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua Quyết nghị về chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Với 57/58 số phiếu nhất trí, các đại biểu đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Xuân Huyên.

Ông Dương Xuân Huyên sinh ngày 22/3/1973 tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; trình độ lý luận chính trị Cao cấp; trình độ chuyên môn thạc sỹ Triết học.

[Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn]

Trước khi được bầu là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, ông Dương Xuân Huyên là Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận, nêu những kết quả đạt được trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Thường trực, các Ban, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân trong năm 2018; đồng thời đưa ra nhiều giải pháp quan trọng để tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng hơn trong thời gian tới.

Trong đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề xuất tập trung đổi mới, đa dạng hình thức tiếp xúc cử tri, tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề; đồng thời nâng cao chất lượng tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục