Rủ nhau vào lò bánh mì trộm cắp xe máy bán lấy tiền... tiêu Tết

3 đối tượng quê Đồng Tháp lên kế hoạch trộm chiếc xe máy tại nơi làm việc để bán kiếm tiền tiêu xài Tết, khi đang trên đường bỏ trốn về Bình Dương thì bị trinh sát phát hiện và bắt giữ.

Trưa 16/1, Công an quận 7 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng, gồm Nguyễn Ngọc Đạt (sinh năm 1997), Trương Hoàng Vũ (sinh năm 1997) và Nguyễn Văn Công (sinh năm 1995) cùng quê Đồng Tháp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Chú thích ảnh
3 đối tượng bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 13/1, anh Long làm việc tại một lò bánh mì nằm trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Phong, quận 7) bị mất chiếc xe Exciter, khi xem lại camera ghi hình thì phát hiện Đạt chính là người lấy trộm chiếc xe của mình nên đã trình báo công an. Trong lúc Đạt cùng Vũ đang điều khiển xe máy bỏ trốn về Bình Dương đã bị trinh sát phát hiện, bắt giữ.

Tại trụ sở công an, Đạt khai nhận trước đây làm việc tại lò bánh mì trên, nhưng đã nghỉ việc được nhiều tháng. Do nắm được địa hình, Đạt đã cùng Công (anh họ Đạt) và Vũ bàn kế hoạch trộm xe máy để lấy tiền về quê tiêu Tết. Công lấy chìa khoá xe của Long đem ra tiệm để đánh thêm một chìa khoá khác, rồi đưa cho Đạt. Sau đó, Đạt chở theo Vũ đến gần chỗ làm trên để Vũ lẻn vào trộm xe máy bỏ trốn về Bình Dương.

Khi biết Đạt và Vũ bị bắt, Công đã đến công an quận 7 để đầu thú.

Hoài Nam/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý với tài xế
TP Hồ Chí Minh lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý với tài xế

Tối 15/1 và rạng sáng 16/1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC 08) Công an TP Hồ Chí Minh) đã lập chốt tại 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây thành phố để kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tất cả tài xế lái xe ô tô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN