Du lịch Nhật Bản hốt bạc nhờ du khách nước ngoài mạnh tay chi tiêu

Chi tiêu của du khách nước ngoài đến Nhật Bản trong năm 2018 đạt 4.510 tỷ yen (khoảng 41,5 tỷ USD), mức cao kỷ lục do tốc độ tăng trưởng bùng nổ của ngành du lịch ở Đất nước Mặt trời mọc.
Du lịch Nhật Bản hốt bạc nhờ du khách nước ngoài mạnh tay chi tiêu ảnh 1Ảnh minh họa.

Chi tiêu của du khách nước ngoài đến Nhật Bản trong năm 2018 đạt 4.510 tỷ yen (khoảng 41,5 tỷ USD), mức cao kỷ lục do tốc độ tăng trưởng bùng nổ của ngành du lịch ở Đất nước Mặt Trời mọc.

Theo báo cáo sơ bộ của Cơ quan Du lịch Nhật Bản công bố ngày 16/1, chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại nước này đã tăng trong năm thứ 7 liên tiếp, với mức bình quân 153.000 yen/người.

Du khách Trung Quốc đại lục chi mạnh tay nhất với tổng ước tính 1.540 tỷ yen, tiếp đến là du khách Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) với mức chi tiêu lần lượt đạt 584,2 tỷ yen và 583,9 tỷ yen.

[Nhật Bản bắt đầu thực hiện thu thuế du lịch quốc tế]

Trong khi đó, số lượng du khách nước ngoài tới Nhật Bản trong năm vừa qua cũng đạt mức cao kỷ lục 31,19 triệu lượt, tăng 8,7% so với năm 2017.

Hồi tháng 7/2018, Chính phủ Nhật Bản đã miễn trừ thuế tiêu dùng cho khách du lịch nước ngoài nhằm gia tăng mức chi tiêu của du khách lên 8.000 tỷ yen tới năm 2020, thời điểm nước này sẽ đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa Hè và Thế vận hội dành cho người khuyết tật mùa Hè./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục