Mối quan hệ gắn bó giữa TTXVN và Thông tấn xã Pathet Lào

Sáng 15/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Đoàn Thông tấn xã Pathet Lào (KPL) do Tổng Giám đốc KPL Sounthone Khanthavong làm Trưởng Đoàn nhân dịp Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Cùng dự buổi tiếp có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Nguyễn Đức Lợi.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp đoàn đại biểu Thông tấn xã Pathet Lào (KPL) do ông Sounthone Khanthavong, Tổng giám đốc làm trưởng đoàn. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hoan nghênh Đoàn đại biểu Thông tấn xã Pathet Lào thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm mối quan hệ hợp tác, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước đang tiếp tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Trong thời gian qua, nhiều chuyến thăm hữu nghị chính thức giữa Lãnh đạo hai nước và các cuộc trao đổi, tiếp xúc giữa các bộ, ngành của hai nước đã diễn ra, từ đó hai bên đã khẳng định cam kết thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó sâu đậm của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Vui mừng nhận thấy quan hệ gắn bó giữa TTXVN và Thông tấn xã Pathet Lào thời gian qua tiếp tục được củng cố với một số hoạt động hợp tác thiết thực, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, TTXVN và KPL cần làm tốt nhiệm vụ của mình là cung cấp thông tin chuẩn xác, chính thống, kịp thời đến hệ thống báo chí sở tại, đồng thời tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của hai nước đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào đến với bạn bè quốc tế.

Nhấn mạnh TTXVN là trung tâm thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước Việt Nam với nhiều sản phẩm, loại hình thông tin như báo in, báo điện tử, ảnh, truyền hình...; đội ngũ phóng viên, biên tập viên được đào tạo bài bản, phẩm chất chính trị vững vàng, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, TTXVN tiếp tục hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm với Thông tấn xã Pathet Lào nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu thông tin của mỗi nước trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống hợp tác gắn bó qua nhiều thế hệ, những người làm báo TTXVN và KPL sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác trong thời gian tới, giữ vững vị trí, vai trò là những cơ quan báo chí chủ lực của Việt Nam và Lào đồng thời góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

Thay mặt Đoàn đại biểu Thông tấn xã Pathet Lào, Tổng Giám đốc Sounthone Khanthavong cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp đồng thời đánh giá cao sự giúp đỡ, hợp tác chặt chẽ của TTXVN đối với Thông tấn xã Pathet Lào trên tất cả các lĩnh vực: cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, trao đổi thông tin…

Hiện nay, KPL đang gặp khó khăn nhất định trong việc đào tạo cán bộ, đặc biệt đội ngũ phóng viên, biên tập viên biết tiếng Việt ngày càng ít. Tổng Giám đốc Sounthone Khanthavong mong muốn Quốc hội Việt Nam quan tâm đến vấn đề này, tạo điều kiện cung cấp thêm nhiều suất học bổng dài hạn để đào tạo cán bộ của Thông tấn xã Pathet Lào.

*Trước đó, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và Tổng Giám đốc KPL Sounthone Khanthavong đã tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo về tình hình hoạt động, những bước phát triển của TTXVN và KPL; điểm lại các hoạt động hợp tác song phương được triển khai trong thời gian qua. Hai bên vui mừng nhận thấy các lĩnh vực hợp tác nghiệp vụ giữa hai hãng thông tấn tiếp tục được triển khai có hiệu quả.

Đặc biệt là việc Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn xã Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đồng nghiệp KPL triển khai các dự án hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống mạng tác nghiệp và trường quay hiện đại cho trụ sở mới của KPL. Đề án kỹ thuật này đã tạo cơ sở vững chắc về hạ tầng kỹ thuật, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin của KPL.

Lãnh đạo hai bên thống nhất tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin trao đổi, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về quan hệ hợp tác đặc biệt Việt - Lào; nâng số lượng phát hành tại Lào ấn phẩm Báo ảnh Việt Nam (báo in) tiếng Lào lên 1.500 bản/kỳ/tháng từ năm 2019.

KPL tiếp tục hỗ trợ phóng viên thường trú của TTXVN tại Viêng Chăn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong khả năng tự cân đối ngân sách của mình, TTXVN sẽ duy trì hỗ trợ KPL trong lĩnh vực phát triển hạ tầng kỹ thuật, cung cấp trang thiết bị, chuyển giao công nghệ,… nhằm hỗ trợ hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền của KPL.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu KPL sẽ tham dự Lễ đón nhận Huân chương Isala và Huân chương Lao động của Nhà nước Lào trao tặng cá nhân và các tập thể của TTXVN; tham quan Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; tìm hiểu mô hình Nhà máy chế biến sữa Mộc Châu; tìm hiểu thực tế tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, thăm Khu Di tích lịch sử - văn hóa Thành Nhà Hồ.

Phương Phương (TTXVN)
Thống đốc Ngân hàng TƯ Lào: SHB Lào góp phần quan trọng phát triển KT-XH hai nước Việt- Lào
Thống đốc Ngân hàng TƯ Lào: SHB Lào góp phần quan trọng phát triển KT-XH hai nước Việt- Lào

Ngày 10/1/2019, Thống đốc Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Sitphaxay và cùng đoàn lãnh đạo cấp cao đã đến thăm, làm việc tại Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Tiếp đón đoàn có Ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Văn Lê – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc cùng các Lãnh đạo HĐQT, Ban Điều hành và lãnh đạo các Khối/phòng/ban nghiệp vụ của SHB.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN