Xe tải chở 12 người bị chôn vùi trong một trận lở đất ở Pakistan

Truyền thông Pakistan ngày 15/1 đưa tin ít nhất 8 công nhân đã thiệt mạng và một số người mất tích khi môt chiếc xe tải chở khách bị chôn vùi trong trận lở đất tại huyện Kohistan, miền Bắc nước này.
Xe tải chở 12 người bị chôn vùi trong một trận lở đất ở Pakistan ảnh 1Các phương tiện lưu thông tại tuyến đường ở Kohistan, Pakistan. (Ảnh: Samaa)

Truyền thông Pakistan ngày 15/1 đưa tin ít nhất 8 công nhân đã thiệt mạng và một số người mất tích khi một chiếc xe tải chở khách bị chôn vùi trong trận lở đất tại huyện Kohistan, miền Bắc nước này.

Trận lở đất xảy ra vào tối 14/1 đã chôn vùi chiếc xe tải trên đường cao tốc.

Theo cảnh sát, chiếc xe chở 12 công nhân trên đường về nhà sau giờ làm việc. Nhà chức trách và lực lượng tình nguyện đã tiến hành công tác cứu hộ vào rạng sáng hôm sau.

[Philippines: Số nạn nhân thiệt mạng do bão và lở đất lên tới 126 người]

Nhóm cứu hộ đã tìm thấy 8 thi thể sau khi đào qua đống bùn đá. Những người còn lại được cho là sẽ tìm thấy sau khi máy móc hạng nặng được sử dụng để dọn đống đổ nát.

Cảnh sát xác nhận nguyên nhân lở đất là do mưa lớn và tuyết rơi tại khu vực này tuần trước.

Đường cao tốc trên đã bị đóng cửa sau tai nạn, theo đó tuyến đường nối giữa tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, ở Tây Bắc Pakistan với khu vực Gilgit Baltistan ở miền Bắc nước này bị chặn. Đây là con đường thứ hai bị phong tỏa tại khu vực trên kể từ tuần trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục