Khen thưởng đột xuất Ban chuyên án phá vụ cướp táo tợn tại Đà Nẵng

Một đối tượng xông vào cửa hàng điện thoại, dịch vụ di động, dùng vật nghi là mìn tự chế và súng khống chế, cướp khoảng 40 triệu đồng khi chị Hà đang kiểm đếm tiền.
Khen thưởng đột xuất Ban chuyên án phá vụ cướp táo tợn tại Đà Nẵng ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khen thưởng Ban chuyên án 67C. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ phá án, kịp thời bắt giữ đối tượng cướp tài sản tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), ngày 15/1, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã quyết định “thưởng nóng” cho Ban chuyên án 67C số tiền 20 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13/1, một vụ cướp đã xảy ra tại một cửa hàng điện thoại, dịch vụ di động trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

Nghi phạm là một nam thanh niên điều khiển xe máy màu xanh (không rõ biển kiểm soát), bịt mặt, đội mũ bảo hiểm.

Người này xông vào cửa hàng, chạy đến quầy của chị Nguyễn Trúc Hà dùng vật nghi là mìn tự chế và súng khống chế, cướp khoảng 40 triệu đồng khi chị Hà đang kiểm đếm tiền.

[Bắt đối tượng nghi dùng súng cướp tài sản tại Đà Nẵng]

Điều đặc biệt là quá trình nghi phạm cướp tài sản diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng 27 giây. Sau khi đối tượng rời đi, bảo vệ đã nhặt vật nghi là mìn tự chế của đối tượng đưa ra đe dọa rồi ném ra ngoài đường nhưng không phát nổ.

Xác định đây là vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo quyết liệt lập Ban chuyên án mang tên 67C để truy bắt đối tượng để xử lý trước pháp luật.

Qua quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 14/1, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt được đối tượng dùng vật nghi là súng cướp tài sản tại quận Liên Chiểu khi đối tượng đang lẩn trốn ở huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Đối tượng là Ngô Đức Huỳnh (sinh năm 1994, trú tại Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam).

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức đấu tranh khai thác để truy thu phương tiện gây án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục