An Giang: Phát hiện 2 vụ vận chuyển hàng lậu ở khu vực biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát hiện 2 vụ vận chuyển trái phép 2.000 gói thuốc lá điếu và 1,5 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
An Giang: Phát hiện 2 vụ vận chuyển hàng lậu ở khu vực biên giới ảnh 1Lực lượng Biên phòng Vĩnh Nguơn thống kê số tang vật thu được. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Thượng tá Hoàng Văn Nam, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết, đơn vị vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép 2.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập qua biên giới.

Theo đó, vào hồi 1 giờ ngày 14/1, tổ công tác Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn đã tổ chức mật phục tại khu vực gần mốc quốc giới 266, thuộc khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc và phát hiện một số đối tượng đang vác hàng hóa qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng bỏ lại toàn bộ số hàng hóa, chạy về bên phía bên kia biên giới.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện toàn bộ số hàng hóa bị bỏ lại gồm 2.000 thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nhãn hiệu Nelson, Jet, Hero.


[An Giang: Bắt giữ vụ vận chuyển gần 2.300 gói thuốc lá nhập lậu]

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ và đưa tang vật về Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình (Cục Hải quan tỉnh An Giang) phát hiện, bắt giữ 1,5 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Thiếu tá Đinh Quang Điềm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình cho biết, khoảng 5 giờ 30 phút, ngày 13/1, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, Cục Hải quan tỉnh An Giang, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên sông Bình Di.

Khi đến khu vực bờ sông Bình Di, thuộc ấp Sa Tô, xã Khánh An, huyện An Phú (An Giang), tổ công tác phát hiện một thuyền gỗ chạy tốc độ cao hướng từ Campuchia về Việt Nam chở theo các bao tải màu trắng, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi thuyền vừa cập bến sông Bình Di phía bờ Việt Nam (thuộc ấp Sa Tô, xã Khánh An, huyện An Phú), tổ công tác đã tiếp cận kiểm tra thì các đối tượng bỏ chạy để lại thuyền, toàn bộ tang vật.

Tổ công tác phát hiện trên thuyền gỗ có 30 bao đường cát (loại 50kg/bao), trên vỏ bao ghi nhãn hiệu bằng chữ nước ngoài, tổng trọng lượng 1,5 tấn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục