OPCW thêm chất độc thần kinh Novichok vào danh sách cấm

OPCW đã nhất trí sẽ bổ sung Novichok - chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ tấn công hồi năm ngoái ở thành phố Salisbury của Anh - vào danh sách các chất độc bị cấm.
OPCW thêm chất độc thần kinh Novichok vào danh sách cấm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: CNN)

Reuters đưa tin ngày 14/1, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã nhất trí sẽ bổ sung Novichok - chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ tấn công hồi năm ngoái ở thành phố Salisbury của Anh - vào danh sách các chất độc bị cấm.

Các nước thành viên OPCW cho biết 41 thành viên của Cơ quan giám sát vũ khí hoá học toàn cầu thuộc OPCW đã thông qua một đề xuất chung của Mỹ, Hà Lan và Canada.

[EU thông qua cơ chế trừng phạt mới liên quan đến vũ khí hóa học]

Trên tài khoản Twitter, Đại sứ Canada tại OPCW, bà Sabine Nolke thông báo các nước thành viên đã nhất trí "bổ sung thêm hai loại hóa chất cực độc (trong đó có chất độc được sử dụng trong vụ tấn công ở Salisbury-Novichok).''

Bà Nolke cũng cho biết Nga không đồng thuận song cũng không phản đối đề xuất trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục