Mỹ - Saudi Arabia nhất trí giảm leo thang quân sự tại Yemen

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đều nhất trí tầm quan trọng của việc giảm leo thang các hoạt động quân sự tại Yemen trong bối cảnh Liên hợp quốc đang thúc đẩy các nỗ lực hòa bình nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài dai dẳng tại quốc gia Trung Đông này.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Saudi Arabia bắn đạn pháo về phía Yemen từ một địa điểm giáp giới ở miền tây nam Saudi Arabia ngày 13/4/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 14/1 ngay sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Pompeo và Thái tử bin Salman, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Riyadh nêu rõ về vấn đề Yemen, hai bên đều thống nhất quan điểm cần duy trì giảm leo thang quân sự và tuân thủ các thỏa thuận mà Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi đạt được tại vòng hòa đàm đầu tháng 12 năm ngoái ở Thụy Điển, đặc biệt là thỏa thuận ngừng bắn và việc tái bố trí các lực lượng tại thành phố cảng trọng yếu Hodeida để tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới Yemen. 

Quan điểm trên được đưa ra trong bối cảnh LHQ đang xúc tiến lập kế hoạch cho một vòng hòa đàm mới, có thể diễn ra tại Kuwait, nhằm xây dựng một thỏa thuận hòa bình toàn diện hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ năm 2015 đến nay. Cuộc nội chiến này đã khiến gần 10.000 người thiệt mạng và đẩy 80% dân số Yemen, tương ứng 24 triệu người, vào cảnh khốn khó, cần được cứu trợ nhân đạo.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức hàng đầu nước Mỹ tới thủ đô Riyadh kể từ sau vụ sát hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 10 năm ngoái. Vụ việc đã khiến cho Mỹ tỏ ra không hài lòng với Saudi Arabia.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino cho biết Ngoại trưởng Pompeo sẽ rút ngắn chuyến công du Trung Đông để trở về nước tham dự một lễ tang gia đình. Theo đó, Ngoại trưởng Mỹ, đang ở thăm Saudi Arabia, sẽ về nước sau các cuộc hội đàm ở Oman, thay vì bay tới Kuwait.    

Chuyến công du Trung Đông của Ngoại trưởng Pompeo là nhằm mục đích trấn an các đồng minh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về số phận của lực lượng người Kurd tại Syria trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, lo ngại sự rút lui của quân đội Mỹ sẽ cho phép Ankara tấn công lực lượng này.

Minh Tâm (TTXVN)
Liên hợp quốc đánh giá tình hình tiến triển tại Yemen
Liên hợp quốc đánh giá tình hình tiến triển tại Yemen

Ngày 9/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhóm họp để thảo luận và đánh giá về tiến trình hòa bình tại Yemen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN