Giải cứu cô gái bị bán sang Trung Quốc với giá 10.000 Nhân dân tệ

Ngày 12/1, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) đã khởi tố, bắt giữ hai đối tượng Cứ A Cú và Cứ A Mùa (đều sinh năm 1990 cư trú tại bản Phiêng Cành, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu) về hành vi mua bán người qua biên giới.

Chú thích ảnh
Hai đối tượng tại cơ quan Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng Công an đã giải cứu được Vàng Thị Sông (sinh năm 1992, trú tại bản Phiêng Cành, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Mộc Châu xác định vào năm 2012, đối tượng Cứ A Cú theo người nhà đi làm thuê bên Trung Quốc. Trong quá trình làm thuê, Cú đã quen đối tượng người Trung Quốc đang cần tìm mua phụ nữ là người Việt Nam để làm vợ. Sau khi về Việt Nam, Cú đã thỏa thuận, bàn bạc với Cứ A Mùa cùng đi tìm phụ nữ Việt Nam để mang bán sang Trung Quốc. Nếu tìm được người, hai đối tượng sẽ chia đôi số tiền bán được.

Sau đó, Cứ A Cú và Cứ A Mùa đã lừa được Vàng Thị Sông đưa sang biên giới giao cho đối tượng người Trung Quốc và nhận số tiền 10.000 nhân dân tệ. Sau khi bán Vàng Thị Sông, Cú và Mùa chia nhau mỗi người một nửa số tiền như đã thỏa thuận. 

Vụ án đang được Công an huyện Mộc Châu tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.

Huỳnh Anh - Sơn Ca (TTXVN)
Khởi tố vụ án hình sự mua bán người qua biên giới
Khởi tố vụ án hình sự mua bán người qua biên giới

Sáng 9/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người, mua bán trẻ em qua biên giới. Đối tượng là Sùng Seo Tráng (dân tộc Mông, sinh năm 1997, trú tại thôn Lùng Sán Chồ, xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Tráng đã lừa bán hai thiếu nữ sang Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN