Bầu trời bị bao phủ bởi bụi mịn, Hàn Quốc đưa ra khuyến cáo

Theo hãng thông tấn Yonhap, bầu trời Hàn Quốc trong ngày 13/1 đã bị bao phủ bởi các hạt bụi mịn, khiến các cơ quan chức năng phải đưa ra khuyến cáo cũng như các biện pháp đối phó.
Bầu trời bị bao phủ bởi bụi mịn, Hàn Quốc đưa ra khuyến cáo ảnh 1Lượng bụi siêu mịn trung bình trong ngày ở thủ đô Seoul lên tới trên 50µg/m3. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng thông tấn Yonhap, bầu trời Hàn Quốc trong ngày 13/1 đã bị bao phủ bởi các hạt bụi mịn, khiến các cơ quan chức năng phải đưa ra khuyến cáo cũng như các biện pháp đối phó.

Cơ quan khí tượng Hàn Quốc ước tính lượng bụi siêu mịn trung bình trong ngày ở thủ đô Seoul và các khu vực lân cận lên tới trên 50µg/m3.

Riêng trong ngày 12/1, lượng bụi mịn đo được ở thủ đô Seoul là 72µg/m3, tại Incheon là 60 µg/m3 và tại tỉnh Gyeonggi là 81µg/m3.

[Dân Hàn Quốc kiện chính phủ và Trung Quốc bồi thường thiệt hại do bụi]

Ngay lập tức, Bộ Môi trường Hàn Quốc đã phải đưa ra các biện pháp đối phó với tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề trên. Theo đó, từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 8 giờ theo giờ Việt Nam), các nhà máy nhiệt điện hoạt động tại những khu vực kể trên phải giảm 20% công suất so với thông thường.

Các cơ sở phát thải khí và chất gây ô nhiễm môi trường cũng phải cắt ngắn thời gian hoạt động và áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo hướng dẫn của chính quyền thành phố.

Cơ quan khí tượng Hàn Quốc dự báo lượng bụi mịn trong không khí trên khắp nước này sẽ tiếp tục ở mức cao cho đến ngày 14/1.

Bụi mịn là các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5µm, có thể xâm nhập vào tế bào cơ thể người, phá hủy cơ chế tự bảo vệ và miễn dịch từ bên trong tế bào. Ngoài việc gây ra một loạt bệnh cấp tính, bụi mịn còn gây hại cho những cơ quan quan trọng như tim, phổi và não./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục