Vụ đánh bom ở Ai Cập: 3 người bị thương nặng lên đường về nước

Vụ đánh bom ở Ai Cập: 3 trường hợp bị thương nặng lên đường về nước

3 bệnh nhân người Việt Nam, vốn là các khách du lịch bị thương nặng trong vụ đánh bom xe buýt ngày 28/12/2018 ở Giza, sẽ lên đường về nước sau thời gian điều trị tích cực tại bệnh viện Sheikh Zayed.
Vụ đánh bom ở Ai Cập: 3 trường hợp bị thương nặng lên đường về nước ảnh 1Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ đánh bom xe khách ở quận Haram, tỉnh Giza, Ai Cập tối 28/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 8/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cho biết 3 bệnh nhân người Việt Nam, vốn là các khách du lịch bị thương nặng trong vụ đánh bom xe buýt ngày 28/12/2018 ở Giza, sẽ lên đường về nước sau thời gian điều trị tích cực tại bệnh viện Sheikh Zayed (Ai Cập) vào ngày 9/1.

Dự kiến sáng 9/1, Đại sứ Trần Thành Công cùng các cán bộ Đại sứ quán sẽ tới bệnh viện Sheikh Zayed để thăm hỏi, động viên và tiễn các nạn nhân còn lại của vụ đánh bom ra sân bay về nước.

Theo lịch trình, đoàn sẽ về đến Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10/1.

Ba trường hợp trên gồm bà Trần Thị Kim Anh bị gãy chân phải, bà Lê Thị Ngọc Hà bị gãy thân xương đùi (cả hai chân), ông Lê Phúc bị gãy gót chân phải.

[Vụ đánh bom tại Ai Cập: Công bố chính sách bảo hiểm cho các nạn nhân]

Các bệnh nhân được các y bác sỹ chăm sóc chu đáo, tận tình, bệnh viện bố trí các kíp trực 24/7, đảm bảo việc theo dõi tình hình sức khỏe được thường xuyên, liên tục.

Hiện cả 3 người đều ở trong trạng thái tinh thần tốt và đủ sức khỏe để đi máy bay về nước.

Trong thời gian các bệnh nhân điều trị ở bệnh viện Sheikh Zayed, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đã cử nhân viên chăm sóc và sẽ trực tiếp đưa mọi người về nước.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại bệnh viện, các bệnh nhân đều bày tỏ hài lòng với điều kiện chăm sóc. Dự kiến, họ sẽ tiếp tục được điều trị tại bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 6/1, chuyến bay chở thi thể hai du khách và một hướng dẫn viên Việt Nam không may tử nạn trong vụ đánh bom ở Giza đã về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục