Bão số 1 không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam

Đêm 4/1, bão số 1 đã đi vào đất liền Thái Lan, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, nhưng do hoàn lưu của bão, đêm 5/1 vùng biển Tây Nam Vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.
Bão số 1 không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam ảnh 1Vị trí và đường đi của cơn bão. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đêm 4/1, bão số 1 đã đi vào đất liền các tỉnh miền Nam Thái Lan.

Hồi 22 giờ ngày 4/1, vị trí tâm bão ở khoảng 8,6 độ Vĩ Bắc; 99,4 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh miền Nam Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Từ 22 giờ ngày 4/1 đến 22 giờ ngày 5/1, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 22 giờ ngày 5/1, vị trí tâm bão ở khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 96,5 độ Kinh Đông, cách tỉnh Phuket (Thái Lan) khoảng 260km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Như vậy, bão số 1 không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, nhưng do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1, đêm 5/1 vùng biển Tây Nam Vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 5/1, phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

[Kiên Giang: Nhiều tàu thuyền ở đảo Thổ Châu bị sóng lớn đánh chìm]

Phía Đông Bắc Bộ, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm. Độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C; vùng núi 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; đêm có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rải rác, riêng phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Quảng Bình) ngày có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, phía Nam 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục