Không quân Iraq dội bom cuộc họp thủ lĩnh IS tại Syria

Không quân Iraq vừa tiến hành đợt tấn công thứ hai vào vùng ngoại ô phía Đông tỉnh Deir Ezzor của Syria trong tuần này.

Chú thích ảnh
Máy bay Không quân Iraq trong một chiến dịch tấn công. Ảnh: AMN

Cụ thể, theo trang tin tức tiếng Arab Al-Maloumeh, các máy bay chiến đấu của Iraq đã dội bom xuống địa điểm tổ chức cuộc họp thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở vùng Al-Sousah thuộc Deir Ezzor ngày 3/1. 

Al-Maloumeh dẫn lời tư lệnh lực lượng vũ trang Hashd al-Sha’abi của Iraq cho biết vụ oanh tạc đã tiêu diệt ít nhất 7 tên chỉ huy IS cũng như làm nhiều tên khác bị thương.  

Ngày 30/12, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cho biết Tổng thống Bashar Al-Assad đã ủy quyền cho các lực lượng Iraq tấn công IS ở bên trong lãnh thổ Syria mà không cần phải đợi có sự cho phép của các nhà chức trách ở Damascus. Động thái đã nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia láng giềng Arab này.

IS từng kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn của cả hai nước khi tổ chức khủng bố này tuyên bố thành lập năm 2014.

Trong một diễn biến liên quan ngày 2/1, Quân đội Syria đã điều thêm binh sĩ cùng thiết bị đến vùng sa mạc phía Đông tỉnh Deir Ezzor nhằm triệt phá những sào huyệt khủng bố cuối cùng. 

Động thái tăng cường quân sự tại khu vực trên cho thấy các lực lượng Chính phủ Syria đang chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn để xóa sổ khủng bố IS tại đây. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Ngày ra mắt của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Shanahan
Ngày ra mắt của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Shanahan

Mọi chú ý đã đổ về quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan trong ngày ra mắt 2/1 khi ông ngồi cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN