Năm 2018 là năm có nắng nóng kỷ lục tại Xứ sở Sương mù

Trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm 2019, Văn phòng Khí tượng Anh ngày 28/12 dự báo rằng năm 2018 là năm có nhiều ngày nắng cao thứ hai tại Xứ sở Sương mù kể từ năm 1929.
Năm 2018 là năm có nắng nóng kỷ lục tại Xứ sở Sương mù ảnh 1Người dân sử dụng xe đạp tại London, Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm 2019, Văn phòng Khí tượng Anh ngày 28/12 dự báo rằng năm 2018 là năm có nhiều ngày nắng cao thứ hai tại Xứ sở Sương mù kể từ năm 1929.

Với 1.575 giờ có ánh nắng được ghi nhận từ đầu năm đến nay, năm 2018 chắc chắn vượt qua 1.566 giờ có nắng trong năm 1995 - năm hiện giữ kỷ lục thứ hai về có những ngày nắng.

"Ngôi vị quán quân" hiện thuộc về năm 2003 với tổng số giờ nắng trong năm là 1.587 giờ. Tháng 5 đã trở thành tháng có nhiều ánh nắng nhất trong năm nay với 246 giờ nắng.

Hiện tượng áp thấp và thời tiết nắng tiếp tục kéo dài cho đến tháng 6 và tháng 7 đã góp phần đáng kể làm tăng số giờ có nắng trong cả năm 2018 tại Anh.

[Nắng nóng giúp các nhà khảo cổ Anh phát hiện ra các di tích cổ]

Trong khi đó, tháng 12 là tháng nắng ít nhất với chỉ 34 giờ có nắng từ đầu tháng đến nay. Do vậy không thể vượt qua 49 giờ nắng của tháng 1/2017, tháng ghi nhận có ít nắng nhất trong năm 2017.

Theo Văn phòng Khí tượng Anh, nhiệt độ trung bình tại "xứ sở Sương mù" trong năm nay được tính toán là dao động vào khoảng từ 9,4-9,5 độ C. Mức dự báo nhiệt độ thường niên này là khá chính xác.

Do vậy, ít ngày cuối cùng của tháng 12 này sẽ tạo ra sự khác biệt giữa việc năm 2018 khép lại có lọt vào tốp 10 năm ấm nhất tại Anh và "soán ngôi" của năm 2013 hay không.

Tháng 7 là tháng nóng nhất tại Anh trong năm 2018 với nền nhiệt trung bình là 17,3 độ C và tháng 2 là tháng lạnh nhất với nhiệt độ trung bình 2,4 độ C.

Văn phòng trên nhận định rằng nếu 2018 không nằm trong tốp 10 năm ấm nhất tại Anh thì một trong số những năm nóng nhất sẽ được ghi nhận trong thế kỷ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục