Ấn Độ tiếp tục thành công với dòng tên lửa đạn đạo Agni tự chế

Ngày 23/12, Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm xa mang theo đầu đạn hạt nhân Agni-IV, với tầm bắn 4.000 km.

Chú thích ảnh
Tên lửa Agni-V được phóng thử từ đảo Abdul Kalam ngoài khơi Odisha, Ấn Độ. Ảnh: EPS/TTXVN

Tên lửa đất đối đất chiến lược này được thử nghiệm tại bãi thử tích hợp trên hòn đảo Dr Abdul Kalam ngoài khơi bang Odishi, miền Đông Ấn Độ. Tên lửa được thử nghiệm dài 20 m và nặng gần 17 tấn. Đây là lần thử nghiệm thứ 7 của tên lửa Agni-IV. Vụ thử được mô tả là "hoàn toàn thành công" vì hoàn thành mọi mục tiêu đề ra. 

Vụ thử trên là một phần trong chương trình thử nghiệm của Lục quân Ấn Độ. Tên lửa đạn đạo như Agni-I, Agni-II, Agni-III và Prithvi đã được bổ sung vào kho vũ khí của các lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Trước đó, ngày 10/12, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-V do nước này tự chế tạo. Agni-V là loại vũ khí có tầm bắn xa đầu tiên của Ấn Độ. Theo một số báo cáo, Ấn Độ đã chi 480 triệu USD để phát triển loại tên lửa đạn đạo tầm xa, tiệm cận với tên lửa liên lục địa này. Hồi cuối tháng 10, Ấn Độ cũng thử thành công tên lửa đạn đạo tự chế có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-I ở ngoài khơi bờ biển bang Odisha.

Minh Ngọc (TTXVN)
Ấn Độ tiếp tục thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V
Ấn Độ tiếp tục thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V

Truyền thông Ấn Độ đưa tin ngày 10/12, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-V do nước này tự chế tạo.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN