Ai Cập chuẩn bị xây dựng nhà máy sản xuất thuốc chữa ung thư

Ai Cập chuẩn bị xây dựng nhà máy sản xuất thuốc chữa ung thư - một “mục tiêu chiến lược quốc gia" của quốc gia Bắc Phi này nhằm cải thiện sức khỏe của người dân.
Ai Cập chuẩn bị xây dựng nhà máy sản xuất thuốc chữa ung thư ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: egyptianstreets.com)

Ngày 22/12, truyền thông nhà nước Ai Cập cho biết, xây dựng một nhà máy mới để sản xuất thuốc chữa bệnh ung thư là vấn đề được đặt lên hàng đầu trong một loạt nội dung trong cuộc thảo luận mới đây giữa Bộ trưởng Y tế và Dân số Ai Cập, tiến sỹ Hala Zayed và Quốc vụ khanh phụ trách lĩnh vực sản xuất quân sự Mohamed Saeed el-Asa’ar.

Tham dự cuộc họp của hai quan chức trên còn có các thành viên của hội đồng quản trị nhà máy này.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, với tên gọi “We can” (Chúng ta có thể), nhà máy mới này sẽ đưa Ai Cập bước vào giai đoạn tự sản xuất thuốc chữa ung thư, một dấu mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp dược của quốc gia Bắc Phi này.

Phát biểu sau cuộc họp trên, người phát ngôn Bộ Y tế và Dân số Ai Cập, tiến sỹ Khaled Megahid cho hay, nhà máy này sẽ là một phần quan trọng của ngành công nghiệp dược Ai Cập trong thời gian tới.

Bộ trưởng Zayed đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hoàn thành việc xây dựng nhà máy này theo thời gian biểu và kế hoạch được đặt ra trước đó.

Bà Zayed đã mô tả việc sản xuất thuốc chữa ung thư là một “mục tiêu chiến lược quốc gia của Ai Cập.”

[Video] Phát triển thành công con chip hỗ trợ điều trị ung thư

Theo Bộ trưởng Zayed, chính phủ Ai Cập đang nỗ lực để đạt được mục tiêu này càng sớm càng tốt. Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cần thiết để phục vụ cho hoạt động của nhà máy mới này, theo đó sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thủ tục đăng ký thuốc.

Ngoài việc đầu tư sản xuất các loại biệt dược, ngành y tế Ai Cập còn đang tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở y tế tuyến đầu cũng như các bệnh viện.

Đây một trong trong những nội dung nằm trong khuôn khổ dự án “Đổi mới hệ thống chăm sóc y tế của Ai Cập” do Bộ Y tế và Dân số thực hiện trong thời gian 5 năm.

Theo các chuyên gia, đây là một nỗ lực lớn của chính phủ Ai Cập trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế và khám chữa bệnh, qua đó góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao tuổi thọ, sức khỏe cho nhân dân.

Việc triển khai thực hiện dự án này thể hiện quyết tâm cũng như cam kết của chính phủ Ai Cập trong công cuộc cải cách đất nước, trong đó có mục tiêu đổi mới và nâng cấp ngành y tế nhằm đưa quốc gia Bắc Phi này hướng tới giai đoạn phát triển mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục