Pháp khẳng định vẫn ở lại Syria sau khi Mỹ rút quân

Pháp tuyên bố vẫn duy trì sự hiện diện trong liên minh quân sự chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Châu Âu của Pháp Nathalie Loiseau. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên được Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Nathalie Loiseau đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố Washington đang cân nhắc rút toàn bộ lực lượng nước này khỏi lãnh thổ Syria, trong bối cảnh quốc gia Trung Đông đang tiến gần tới việc kết thúc chiến dịch giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ từng bị IS kiểm soát.

Phát biểu với hãng truyền hình CNews, bà Nathalie Loiseau nói: "Với tiến trình hiện tại, chúng tôi vẫn ở lại Syria", đồng thời khẳng định cuộc chiến chống khủng bố chưa kết thúc.

Cùng ngày, đề cập đến vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp thừa nhận rằng IS đã yếu hơn bao giờ hết nhưng chưa hoàn toàn bị "xóa sổ" tại Syria và cuộc chiến nhằm tiêu diệt những hang ổ cuối cùng của IS vẫn cần phải được tiến hành.

Liên quan đến chiến trường Syria, ngày 19/12, Anh cũng khẳng định vẫn còn nhiều việc cần làm trong cuộc chiến chống IS tại Syria. Tuyên bố của chính phủ nước này cùng ngày nêu rõ: "Cho dù không còn lãnh thổ, nhưng IS vẫn là mối đe dọa".

Trong khi đó, Các lực lượng dân quân người Kurd (YPG) tại Syria cảnh báo quyết định rút toàn bộ quân đội của Mỹ khỏi chiến trường Syria sẽ tạo cơ hội cho IS "hồi sinh". YPG, đối tác chính của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu, nhận định: "Quyết định như vậy sẽ tác động tiêu cực đối với chiến dịch chống khủng bố".

Quyết định của ông Donald Trump rút quân khỏi Syria đã được giới chức Mỹ xác nhận và được cho là sẽ diễn ra trong những tháng tiếp theo. Động thái này đã khiến giới nghị sĩ Mỹ và đồng minh ngỡ ngàng cũng như gây quan ngại về chính sách Mỹ tại Trung Đông.

Tuy nhiên đối với Thổ Nhĩ Kỳ, thông tin này dường như lại được hoan nghênh. Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã có một thời gian dài căng thẳng do những bất đồng về vấn đề Syria, nơi Washington ủng hộ YPG trong cuộc chiến chống IS. Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một nhóm khủng bố và là một nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị cấm hoạt động tại nước này.

Mỹ hiện duy trì một lực lượng 2.000 nhân viên quân sự ở miền Đông Syria với nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng địa phương đánh đuổi IS và ngăn không cho cuộc xung đột tại Syria lan rộng thêm. Trong năm qua, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố sẽ sớm rút các lực lượng Mỹ khỏi Syria, sau khi cho rằng Mỹ đã lãng phí tới 7.000 tỷ USD vào các cuộc chiến tại Trung Đông.

Tuy vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis cũng như các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đều tỏ ra quan ngại về việc rút quân khỏi Syria trước khi đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 9 năm, vốn cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người, đẩy 22 triệu người dân Syria, khoảng 1/2 dân số trước cuộc xung đột, phải đi sơ tán.

Phương Hoa (TTXVN)
Rút quân khỏi Syria – Giáng sinh không bình yên đang chờ Tổng thống Trump
Rút quân khỏi Syria – Giáng sinh không bình yên đang chờ Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh rút quân khỏi Syria ngay trước thềm Năm mới, nhưng quyết định này sẽ khiến nhà lãnh đạo Mỹ đối diện với nhiều hệ lụy và một mùa Giáng sinh không yên ả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN