Nga ưu tiên tăng cường tiềm lực hạt nhân chiến lược trong năm 2019

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đang phát triển với tốc độ đáng kể và rất cần tăng cường tiềm lực của lực lượng này trong năm tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp mở rộng thường niên của Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/12. Ảnh: IC

“Sức mạnh của bộ ba hạt nhân, đóng một vai trò then chốt trong nhiệm vụ duy trì sự cân bằng toàn cầu, đã được đẩy mạnh đáng kể với tỷ lệ vũ khí hiện đại chiếm tới 82%”, Tổng thống Putin ngày 18/12 phát biểu trong buổi họp mở rộng thường niên của Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ ba răn đe hạt nhân bao gồm tất cả các loại vũ khí chiến lược, trong đó có máy bay ném bom chiến lược tầm xa, tên lửa đạn đạo liên lục địa và tàu ngầm hạt nhân.

Theo nhà lãnh đạo Nga, năm vừa qua, quân đội nước này đã chứng kiến nhiều bước tiến đột phá trong quá trình phát triển vũ khí tối tân nhất, trong đó có sự khởi đầu cho việc sản xuất hàng loạt tên lửa đánh chặn Avangard, thử nghiệm thành công tên lửa Sarmat, tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal và hệ thống laser tác chiến Peresvet.

Tổng thống Putin nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Bộ Quốc phòng trong năm tới là nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng hạt nhân chiến lược. “Rất cần thiết để chuyển đổi sang vũ khí hiện đại, từ đó tăng cường năng lực cho hệ thống phòng không đầy hứa hẹn. Bước tiếp theo sẽ là tiếp tục đẩy mạnh việc sản xuất và chuyển giao tổ hợp tên lửa Avangard cho quân đội”.

Chú thích ảnh
Tên lửa Sarmat của Nga.

Bên cạnh việc phát triển vũ khí tối tân, các lực lượng hạt nhân chiến lược Nga sẽ tổ chức cuộc tập trận có tên “Thần Sấm” trong năm tới. Phát biểu trong cùng cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cho biết bộ này có kế hoạch chuẩn bị và tổ chức hàng loạt cuộc tập trận các loại, trong đó có hai cuộc tập trận lớn là Center2019 và Thần Sấm.

Tuyên bố của Tổng thống Putin và Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra trong bối cảnh Moskva và Washington vẫn đang tranh cãi về Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Trong một diễn biến mới nhất, ông chủ Điện Kremlin cảnh báo một khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF, Nga sẽ lập tức thiết kế loạt tên lửa mặt đất mới.

Theo kênh RT, Tổng thống Putin cho rằng quyết định rút khỏi INF của Washington là "một bước đi hướng tới chạy đua vũ trang". Nhà lãnh đạo Nga tái khẳng định Moskva đã không vi phạm INF, mà chính Mỹ đã vi phạm, và nước Nga không còn lựa chọn nào khác là phải "phản ứng tương xứng" để bảo vệ bản thân.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Nga cảnh báo Mỹ, NATO tiếp tục tăng cường tiềm lực quân sự
Nga cảnh báo Mỹ, NATO tiếp tục tăng cường tiềm lực quân sự

Ngày 18/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moskva đang theo dõi sát sao mọi hoạt động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và sẵn sàng đáp trả bất cứ mối đe dọa nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN