Nga đột ngột giảm mạnh tần suất các chuyến bay quân sự tại Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 18/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moskva sẽ giảm mạnh tần suất các chuyến bay quân sự tại Syria.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moskva sẽ giảm mạnh tần suất các chuyến bay quân sự tại Syria. Ảnh minh họa: The Drive/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp Bộ Quốc phòng có sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin, Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh, “các chuyến bay của Lực lượng phòng không Nga tại Syria sẽ giảm từ 100-110 chuyến/ngày đêm xuống còn 2-4 chuyến/tuần, chủ yếu để do thám”.

Ngoài ra, theo ông Shoigu, Nga cũng đã hoàn tất việc rút các lực lượng chính, không bao gồm những lực lượng đóng tại các căn cứ quân sự của Nga ở căn cứ không quân Hmmeim và căn cứ hải quân Tartus, khỏi Syria.

Quy mô quân số đã được cắt giảm xuống mức biên chế quy định, đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Thành phần nhóm binh sĩ ở lại Syria là điển hình và có thể so sánh với lực lượng đóng tại các căn cứ quân sự của Nga ở Kyrgyzstan, Tajikistan và Armenia.

Bộ trưởng Shoigu cũng khẳng định chiến dịch của Lực lượng vũ trang Nga tại Syria đã kết thúc vào tháng 12/2017. 96% diện tích quốc gia Trung Đông này đã được giải phỏng khỏi các nhóm khủng bố.

Dương Trí (TTXVN)
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhất trí về Ủy ban Hiến pháp Syria
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhất trí về Ủy ban Hiến pháp Syria

Ngày 18/12, các Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một Ủy ban Hiến pháp mới của Syria sẽ được triệu tập đầu năm 2019, bắt đầu một tiến trình hòa bình chính trị đầy triển vọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN