'Rồng lửa' S-300 Nga khiến máy bay liên quân Mỹ ‘chùn bước’ ở Bắc Syria

Các máy bay liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã phải dè chừng, hạn chế xuất hiện ở vùng Đông Bắc Syria vì hệ thống phòng không tối tân S-300.

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa Nga S-300. Ảnh: Sputnik

Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov ngày 17/12 cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga tại Syria đã khiến máy bay liên quân “chùn bước”.

“Sau khi mới chỉ có một tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300V4 đi vào hoạt động, tần suất các chuyến bay của liên quân tại Đông Bắc Syria đã giảm rõ rệt”, ông Borisov trả lời báo giới. 

Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc liên quân giảm chuyến bay tại vùng Đông Bắc Syria có thể do Washington đang tập trung hoạt động tại khu vực ngoại ô tỉnh Deir Ezzor. 

Trong hai tháng gần đây, liên quân do Mỹ dẫn đầu cùng với các tay súng Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã tiến hành loạt chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dọc theo bờ Đông sông Euphrates.

Trước đó, báo Asharq Al-Awsat có trụ sở tại Saudi Arabia dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết trong những ngày qua quân đội Nga bắt đầu di chuyển một số bộ phận của hệ thống S-300 đến gần các mặt trận của liên quân Mỹ tại tỉnh Deir Ezzor. Động thái trên sẽ khiến các máy bay liên quân Mỹ làm nhiệm vụ chống khủng bố tại khu vực phía Đông sông Euphrates đối mặt với nhiều thách thức. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định chuyển giao hệ thống S-300 cho quân đội Syria từ ngày 1/10. Quyết định này được đưa ra sau vụ máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị Không quân Syria bắn nhầm trong một vụ đáp trả không kích của Israel hồi tháng 9. (Xem video máy bay Nga chở S-300 hạ cánh xuống Syria. Nguồn: RT)

 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
40 năm trỗi dậy 'thần kỳ' thành siêu cường kinh tế của Trung Quốc
40 năm trỗi dậy 'thần kỳ' thành siêu cường kinh tế của Trung Quốc

40 năm trước, ngày 18/12/1978 đánh dấu mốc lịch sử khi nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình có bài phát biểu khởi đầu công cuộc "Cải cách và mở cửa", đưa Trung Quốc từ một quốc gia nghèo đói, lạc hậu trở thành siêu cường kinh tế số 2 thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN