Khả năng Nga thiết lập căn cứ quân sự đầu tiên tại Caribbean

Truyền thông Nga đưa tin rằng Moskva đã lên kế hoạch thiết lập căn cứ quân sự đầu tiên tại Caribbean sau khi đạt được thỏa thuận với Venezuela.

Chú thích ảnh
Máy bay Tu-160 của quân đội Nga. Ảnh: TASS

Tờ Nezavisimaya Gazeta (Nga) dẫn các nguồn tin quân sự tiết lộ Moskva đang chuẩn bị cho việc thiết lập căn cứ quân sự dài hạn tại Mỹ Latinh và sự kiện các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 đến Venezuela ngày 10/12 nằm trong kế hoạch này.

Venezuela có quy định cấm nước ngoài lập căn cứ quân sự dài hạn trên lãnh thổ quốc gia này. Tuy nhiên, theo nguồn tin của hãng thông tấn Nga TASS, các máy bay Tu-160 sẽ chỉ đến Venezuela tạm thời và dừng chân tại căn cứ được thiết lập để phù hợp với quy định của nước chủ nhà.

Chuyên gia quân sự, Đại tá Shamil Gareyev chia sẻ với tờ Novaya Gazeta: “Các máy bay Tu-160 sẽ đến căn cứ tại Venezuela, thực hiện nhiệm vụ được giao và sau đó thay thế nhau hoạt động”. Cũng theo ông Shamil Gareyev, Tu-160 sẽ quay về Nga thường xuyên.

TASS ngày 12/12 đưa tin rằng từ cách đây 10 năm, các chuyên gia Nga đã đến thăm và đánh giá hòn đảo La Orchila cách Caracas hơn 200 km về phía Đông Bắc là địa điểm phù hợp cho việc thiết lập một căn cứ quân sự.

Theo TASS, Nga có thể sẽ triển khai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 đến sân bay quân sự trên đảo La Orchila sau khi chuyển lời đề nghị đến Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Thông tin này được đưa ra sau khi hai máy bay ném bom Tu-160 của quân đội Nga đã hoàn thành hành trình 10.000 km vượt biển để hạ cánh tại Venezuela ngày 10/12. Ngoài hai máy bay ném bom Tu-160, còn có máy bay vận tải An-124 và chiếc Il-62.

Bộ Quốc phòng Nga đã đăng video về sự kiện này (video dưới, nguồn: Daily Mail)

Hai phi cơ ném bom của Nga đã đến Venezuela để tham dự huấn luyện bay phối hợp với Không quân nước chủ nhà. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phản đối việc các máy bay quân sự Nga hạ cánh tại Venezuela. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga vào ngày 11/12 đánh giá phát biểu của ông Pompeo là thiếu chuyên nghiệp.

Hà Linh/ Báo Tin tức
40 năm trỗi dậy 'thần kỳ' thành siêu cường kinh tế của Trung Quốc
40 năm trỗi dậy 'thần kỳ' thành siêu cường kinh tế của Trung Quốc

40 năm trước, ngày 18/12/1978 đánh dấu mốc lịch sử khi nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình có bài phát biểu khởi đầu công cuộc "Cải cách và mở cửa", đưa Trung Quốc từ một quốc gia nghèo đói, lạc hậu trở thành siêu cường kinh tế số 2 thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN