Leroy Sane: Khi một cậu bé trưởng thành

17/12/2018 18:25 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Hồi tháng 2/2018, Leroy Sane từng bị HLV người Tây Ban Nha nạt nộ ngay trong phòng thay đồ lúc giờ nghỉ giải lao trong trận đấu với Wigan tại FA Cup. Pep Guardiola không hài lòng Sane vì thái độ thi đấu coi thường đối thủ, lười nhác di chuyển, không tuân thủ chiến thuật. Hình phạt ngay lập tức được đưa ra khi Sane bị rút ra sân để nhường chỗ cho Kyle Walker đầu hiệp 2.

Cuộc đua vô địch Premier League: Man City hãy coi chừng, Liverpool mùa này bản lĩnh thực sự

Cuộc đua vô địch Premier League: Man City hãy coi chừng, Liverpool mùa này bản lĩnh thực sự

Chiến thắng thuyết phục 3-1 trước M.U ở trận đại chiến nước Anh giống như một thông điệp mà Liverpool nhắn gửi đến cho Man City, rằng họ đã chuẩn bị tốt nhất cho ngôi vô địch Premier League mùa này.

Đầu mùa giải, Sane tiếp tục có vấn đề về thái độ khiến bản thân có khoảng thời gian mất vị trí chính thức trong đội hình của Man City. Ở vài trận đấu, anh thậm chí còn không được đăng ký thi đấu. Nguyên nhân xuất phát từ thái độ luyện tập thiếu nghiêm túc của Sane. HLV Pep Guardiola luôn muốn các học trò tập trung dù thi đấu thật hay chỉ đơn thuần là luyện tập. Nhưng tuyển thủ Đức lại không nắm được tinh thần đó.

Thế nhưng tới nay, hình ảnh của Sane tại Man City đã thay đổi tích cực. Anh liên tục đóng góp công sức của mình vào chiến thắng chung của toàn đội. Trong 10 trận đấu gần đây, Sane có được 6 bàn thắng 6 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Đáng kể nhất chính là cú đúp của tuyển thủ Đức vào lưới Hoffenheim để giành ngôi đầu bảng tại Champions League giữa tuần trước.

Phong độ ấn tượng của Sane đến từ việc anh chuyên tâm luyện tập hơn, tuân thủ ý đồ chiến thuật của HLV và đóng góp công sức vào mọi mặt của CLB chứ không chỉ đơn thuần trên phương diện tấn công. Tất cả điều đó cho thấy Sane đã trưởng thành, nhận định và đưa ra những hành động đúng đắn để giúp sự nghiệp ngày càng thăng hoa hơn.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm